(PLO)- Giới chức trách Nga mới đây bắt giữ Giám đốc điều hành Ilya Sachkov của Group IB - một trong những công ty an ninh mạng hàng đầu của Nga - vì nghi ngờ có hành vi phản quốc.
(PLO)- Wai Moe Naing là thủ lĩnh hàng đầu trong phong trào biểu tình phản đối chính biến tại Myanmar nhưng đã bị bắt hôm 15-4 khi dẫn đầu một đoàn tuần hành bằng xe máy.
(PLO)- Bà Monica Eva Copa, Chủ tịch Thượng viện Bolivia, cho rằng ông Morales đã bị chính các thành viên trong đảng MAS của mình phản bội, bởi một số người trong đó đã "say sưa với quyền lực".
(PLO)- Cục Điều tra quốc gia Ukraine tuyên bố triệu tập cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko đến một buổi kiểm tra, có sự hỗ trợ của máy phát hiện nói dối, diễn ra vào ngày 1-10.
(PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Google đang dấy lên sự phản đối đối với nhà đầu tư tỷ phú Peter Thiel sau khi bị cho rằng hãng này đang làm ăn với quân đội Trung Quốc.
(PLO)- Tỉ phú Mỹ Peter Thiel vừa lên tiếng kêu gọi FBI và CIA điều tra việc Google quyết định làm việc cho chính phủ Trung Quốc thay vì chính phủ Mỹ, theo hãng tin Sputnik.
(PLO)- Các luật sư của chính phủ Campuchia hôm nay đệ trình một đơn kiện yêu cầu giải thể đảng đối lập chính, sau khi lãnh đạo đảng này bị buộc tội phản quốc hồi tháng trước.
(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 11-9 đe dọa rằng đảng đối lập chính của nước này Đảng giải cứu quốc gia Campuchia (CNRP) sẽ bị giải thể nếu còn tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo bị bắt Kem Sokha.
(PLO) – Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Kem Sokha chính thức bị buộc tội phản quốc vào sáng ngày 5-9, khoảng 36 giờ sau khi ông bị bắt ngay tại nhà riêng ở thủ đô Phnom Penh.
(PLO) – Nga hiện bắt giữ hai quan chức thuộc cơ quan an ninh FSB, một chuyên gia an ninh mang và một đối tượng thứ tư vì cáo buộc phản quốc, gửi các bí mật cho tình báo Mỹ.
(PLO)- Triều Tiên đã cho đóng cửa “ngôi làng kiểu mẫu” trị giá hàng triệu USD tại Bình Nhưỡng vì gợi nhớ về người dượng đã bị xử tử của ông Kim Jong-un.
(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành lệnh trừng phạt tất cả những người Triều Tiên sử dụng điện thoại di động Trung Quốc vì tội phản quốc.
(PLO) - Chín tháng sau khi nhà hoạt động Nga Svetlana Davydova gọi điện cho đại sứ quán Ukraine ở Moscow để cảnh báo rằng các binh lính Nga đang hành quân đến Ukraine. Cảnh sát Nga đã tiến hành bắt giữ cô.