Campuchia: Lãnh đạo đối lập Kem Sokha được thả

(PLO)- Ông Kem Sokha đang chịu quản thúc tại gia, sức khỏe đang rất kém, cần được chữa trị.

Ngày 10-9, lãnh đạo Kem Sokha của đảng Cứu quốc - đảng đối lập chính ở Campuchia được thả tự do nhờ bảo lãnh, sau hơn một năm bị giam với cáo buộc phản quốc.

“Ông ấy được thả nhờ bảo lãnh và đang trong sự giám sát của tòa án” - người phát ngôi chính phủ Campuchia Phay Siphan nói với Reuters.

Lãnh đạo Kem Sokha của đảng Cứu quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 28-5-2017, tại tỉnh Prey Veng (Campuchia). Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Kem Sokha của đảng Cứu quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 28-5-2017, tại tỉnh Prey Veng (Campuchia). Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn lời cô Kem Monovithya, con gái ông Kem Sokha, cho biết tình trạng của cha cô giờ đang chịu quản thúc tại gia, sức khỏe đang rất kém, cần được chữa trị.

“Ông bị đường huyết cao và cần phải được phẫu thuật ở vai trái” - cô Kem Monovithya cho biết.

Người ủng hộ ông Kem Sokha - lãnh đạo đảng đối lập Cứu quốc ở Campuchia – tập trung trước cửa nhà ông ở Phnom Penh (Campuchia) khi nghe tin ông được thả ngày 10-9-2018. Ảnh: REUTERS

Người ủng hộ ông Kem Sokha - lãnh đạo đảng đối lập Cứu quốc ở Campuchia tập trung trước cửa nhà ông ở Phnom Penh (Campuchia) khi nghe tin ông được thả ngày 10-9-2018. Ảnh: REUTERS

Hàng trăm người ủng hộ đảng Cứu quốc và truyền thông tập trung trước nhà ông Kem Sokha ở Phnompenh sau khi có thông tin ông được thả. Cửa nhà vẫn trong tình trạng đóng trong ngày 10-9 và theo một luật sư của ông Kem Sokha thì ông chưa có lịch gặp người ủng hộ.

Cửa nhà ông Kem Sokha vẫn đóng và ông chưa có lịch gặp người ủng hộ. Ảnh: REUTERS

Cửa nhà ông Kem Sokha vẫn đóng và ông chưa có lịch gặp người ủng hộ. Ảnh: REUTERS

Ông Kem Sokha bị bắt và bị cáo buộc tội phản quốc từ tháng 9-2017. Đảng Cứu quốc bị Tòa án tối cao Campuchia giải tán năm ngoái theo yêu cầu của chính phủ Campuchia. 118 thành viên đảng Cứu quốc bị cấm tham gia chính trị trong năm năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.