Con của người nước ngoài có được đăng ký khai sinh ở Việt Nam không?

(PLO)- Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở Việt Nam nhưng có cha mẹ là người nước ngoài thì vẫn được đăng ký khai sinh ở Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi quốc tịch Mỹ, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vừa qua, vợ tôi (người nước ngoài) qua thăm và sinh con tại một bệnh viện ở TP.HCM. Xin hỏi nếu con của người nước ngoài sinh ở Việt Nam thì có được khai sinh ở Việt Nam hay không?

Bạn đọc Tonny Phong

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo quy định pháp luật thì mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân (bao gồm công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, không quốc tịch) đều phải được đăng ký khách quan, kịp thời, chính xác.

Tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Hộ tịch 2014, đối với trường hợp trẻ sinh ra ở Việt Nam nhưng có cha mẹ là người nước ngoài thì vẫn được đăng ký khai sinh ở Việt Nam và thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh sẽ thuộc về UBND cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ đứa trẻ.

Cha hoặc mẹ của trẻ sinh tại Việt Nam cần chuẩn bị các nộp sơ đăng ký khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 và Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh;

- Giấy chứng sinh;

- Hộ chiếu của người đi khai sinh;

- Giấy tờ chứng minh việc kết hôn (nếu cha, mẹ của trẻ đã kết hôn).

- Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch.

Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm