(PLO)- Trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt hành chính lên đến 1 triệu đồng.
(PLO)- Từ ngày 1-10, 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; người dân phấn khởi vì thủ tục nhanh gọn, không còn rườm rà giấy tờ.
(PLO)- Qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, Phòng PC06, Công an TP.HCM ghi nhận sau sáp nhập TP có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
(PLO)- UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 113 công bố danh mục 2.168 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp TP và phường, xã, đặc khu. Trong đó, các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, kết hôn có yếu tố nước ngoài... người dân có thể thực hiện tại UBND cấp xã.
(PLO)- Các thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn mà có yếu tố nước ngoài người dân có thể thực hiện tại UBND cấp xã.
(PLO)- Tuổi trung bình khi sinh của phụ nữ Việt Nam có xu hướng tăng dần. Có sự khác biệt lớn về tuổi trung bình khi sinh con của người mẹ chia theo dân tộc.
(PLO)- Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở Việt Nam nhưng có cha mẹ là người nước ngoài thì vẫn được đăng ký khai sinh ở Việt Nam.
(PLO)- Từ 1-7, cùng một lúc người dân có thể thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công và không cần phải nộp bản giấy.
(PLO)- Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích... có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.