Hơn 40.000 trẻ em tại TP.HCM chưa được đăng ký cư trú

(PLO)- Qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, Phòng PC06, Công an TP.HCM ghi nhận sau sáp nhập TP có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đã có thông tin về tình trạng người dân chậm đăng ký cư trú cho trẻ em trên địa bàn TP.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú cũng như đợt phát quà cho người dân dịp Tết Độc lập vừa qua, Phòng PC06 ghi nhận sau sáp nhập TP.HCM có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Việc này Công an TP đang phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan phối hợp xử lý, khắc phục” - bà Lãnh nói và nhấn mạnh đây là việc TP.HCM rất quan tâm.

Có hơn 40.000 trẻ em tại TP.HCM đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú dang-ky-cu-tru-1.jpg
Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng PC06, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lý giải nguyên nhân, Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết theo Nghị định 62 quy định một số điều về Luật Cư trú đã bãi bỏ về thời hạn phải đăng ký cư trú cho trẻ em mới sinh, dẫn đến người dân chậm đăng ký cư trú cho trẻ. Nguyên nhân khác là một số người dân lao động ít tiếp cận thông tin tuyên truyền nên chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc đăng ký cư trú, một số khác thì tưởng nhầm đăng ký khai sinh là đương nhiên được đăng ký cư trú…

Để khắc phục, tháng 11-2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154 có hiệu lực từ 10-1-2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nghị định này có nhiều tháo gỡ, tạo điều kiện cho trẻ em được đăng ký thường trú theo cha mẹ. Đồng thời quy định đăng ký thường trú lần đầu thì cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và điều kiện cư trú.

“Đặc biệt pháp luật cũng quy định thời hạn 60 ngày từ ngày đăng ký khai sinh là phải đăng ký cư trú, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt 500.000 - 1 triệu đồng” - bà nêu rõ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh khẳng định thời gian tới Công an TP.HCM sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền nội dung này để người dân nắm rõ và thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.