(PLO)- Nếu người dân không thực hiện đúng các quy định về đăng ký cư trú thì sẽ bị xử phạt; còn việc chưa tích hợp thông tin cư trú trên VneID không phải hành vi vi phạm hành chính về cư trú và không bị xử phạt.
(PLO)- Từ 15-12, người nào đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định sẽ bị phạt.
(PLO)- Qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, Phòng PC06, Công an TP.HCM ghi nhận sau sáp nhập TP có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
(PLO)- Nghị định 154/2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 10-1-2025, theo đó việc đăng ký cư trú cho trẻ em (người chưa thành niên) cũng được thực hiện theo Nghị định này.
(PLO)- Nghị định 154/2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 10-1-2025 và thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định rõ về quản lý cư trú...
(PLO)- Người chưa thành niên đăng ký cư trú lần đầu mà đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra tình trạng cư trú.
(PLO)- Bộ Công an đã bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua VneID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác, ngoài các hình thức đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công như lâu nay.