Coi chừng oan cô gái đi xe máy “đụng” ô tô

(Về bài viết “Cô gái đi xe máy bị bắt do… đụng ô tô?” ngày 2-1)

Không xem xét trách nhiệm tài xế là bỏ lọt, xác định vận tốc xe ô tô là rất khó nếu không có vết thắng.

HƯNG CHU VĂN 

Người cầm cán cân công lý nên điều tra thật cẩn thận và công bằng, đã có quá nhiều vụ xử oan sai…

NGUYỄN TƯ THỤY HÀ 

Trường hợp này đâu cần phải bắt giam. Tội nghiệp cho cô gái. Đề nghị VKS và cơ quan điều tra TP vào cuộc chứ cách làm của cơ quan tố tụng huyện càng kéo dài nỗi khổ cho cô Trúc. DÂN SG 

Sao nuôi con nhỏ dưới 36 tháng lại bị giam?

NGUYEN HUU NGOC 

Coi chừng án oan. Cơ quan điều tra thiếu nhiều chứng cứ quan trọng làm sao tâm phục, khẩu phục được. ĐỨC DŨNG 

Thật đáng sợ... Bao tình tiết phụ và lời khai của những người dân chung quanh khu vực tai nạn không được cơ quan điều tra lưu tâm. Có thể lại thêm một cái án oan cho cô gái. THANH TÂM 

Theo người dân có mặt tại hiện trường thì cần điều tra kỹ tài xế xỉn rượu để làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. TÔI DOANMANH 

Theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau đây: Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử; bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Một vụ án đơn giản, hai bên đều có lỗi, theo luật pháp có thể cho người phụ nữ này được tại ngoại, thế mà bắt giam? HAIKIEN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.