Cố vấn Mỹ muốn đưa 50.000 quân vào Syria-Iraq

(PLO) - Tướng H.R. McMaster - Cố vấn An ninh Quốc gia muốn Mỹ triển khai hàng ngàn binh sĩ đến Syria trực tiếp đánh IS.

Ngày 13-4, một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria, Mỹ lại nã vào Afghanistan một quả bom phi hạt nhân nặng 10 tấn, nhắm mục tiêu IS ở tỉnh Nangarhar gần biên giới với Pakistan. Khi được đề nghị giải thích về sự gia tăng dùng vũ lực gần đây, ông Trump chỉ nói: “Điều tôi đang làm cho phép quân đội hành động”.

NYMag.com nhận định, ông Trump - một tổng thống không kinh nghiệm chính trị - nhờ cậy rất nhiều vào ý kiến của các cố vấn Nhà Trắng, và việc tìm đến ý kiến cố vấn khi bản thân thiếu kinh nghiệm là điều tốt.

Tuy nhiên điều đáng lo ngại ở đây là hầu hết các cố vấn của ông Trump đều có quan điểm hiếu chiến. Có thể nói tương lai của Mỹ và thế giới nằm trong tay các cố vấn và tướng lĩnh Mỹ. Và theo nhà báo Eli Lake của Bloomberg, nổi bật trong các nhân vật đó là: Tướng H.R. McMaster - Cố vấn An ninh Quốc gia.

Nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng và chính phủ Mỹ cho biết Tướng McMaster không tin tưởng và hài lòng với kế hoạch chỉ duy trì một lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở Syria làm công tác hỗ trợ, huấn luyện. Ông McMaster muốn Mỹ triển khai hàng ngàn binh sĩ đến Syria, cụ thể là đến thung lũng sông Euphrates. Thành phần ủng hộ ông McMaster nói ông không muốn dừng lại và luôn muốn phát triển hơn chiến lược đánh IS ban đầu của ông Trump.

Tướng H.R. McMaster (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, Florida (Mỹ). Ảnh: AP

Tướng  H.R. McMaster (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, Florida (Mỹ). Ảnh: AP

Không chỉ Syria mà Tướng H.R. McMaster còn muốn đưa quân thêm đến Iraq. Nhà báo Lake cho biết hai nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ là số quân được McMaster tính điều động vào Syria và Iraq tầm khoảng 50.000 người.

Theo những gì mà ông Trump nói với Tổng Thư ký NATO Jans Stoltenberg hôm 12-4 thì Tướng H.R. McMaster sắp sang Afghanistan để khảo sát liệu chiến trường này cần thêm bao nhiêu quân Mỹ nữa để có thể chiến thắng cuộc chiến mà Mỹ đã sa lầy từ năm 2001.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Joseph Dunford, Tướng Joseph Votel – Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ phản đối đưa thêm quân đến Syria. Trưởng cố vấn chiến lược Nhà Trắng Stephen Bannon từng chỉ trích Tướng McMaster muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh mới như đã bắt đầu ở Iraq năm 2003.

Trả lời phỏng vấn Fox News mới đây ông Trump khẳng định sẽ không đưa quân vào Syria. Tuy nhiên theo nhà báo Lake, thời điểm đó ông Trump chưa nghe kết quả bàn luận từ các cố vấn về vụ này. Vì thế hoàn toàn có khả năng ông Trump - với tính cách hay thay đổi và khó đoán - có thể sẽ hành động ngược với tuyên bố này và xiêu lòng trước kế hoạch của McMaster, như cái cách ông đổi lập trường và lệnh dội mưa tên lửa vào sân bay Syria

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.