'Loạn' dự báo chính sách Mỹ-Syria sau vụ nã tên lửa?

(PLO)- Các quan chức cấp cao Mỹ người thì nói ưu tiên đánh IS, người thì nói ưu tiên lật ông Assad.

Sau khi nã tên lửa vào Syria tối 6-4, giờ đây Mỹ lại đưa tín hiệu bất nhất về chính sách với Syria, theo Reuters.

Trên chương trình “This Week” của ABC ngày 9-4, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói “không có sự thay đổi” trong thái độ quân sự của Mỹ với Syria, bất kể vụ nã tên lửa vừa rồi. Việc Mỹ nã tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat liên quan cụ thể đến vụ đánh bom hóa học mà chính phủ Syria thực hiện trước đó.

Theo ông Tillerson, ưu tiên của Mỹ ở Syria vẫn là đánh IS. Mỹ hy vọng có một tiến trình chính trị giúp khôi phục ổn định ở Syria, cho phép người dân “quyết định số phận của ông Bashar al-Assad”.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói số phận ông Assad sẽ do người dân Syria quyết định. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói số phận ông Assad sẽ do người dân Syria quyết định. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó trên chương trình “Meet the Press” của NBC ngày 9-4, bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại LHQ, lại có giọng điệu khác: “Chúng ta không thể thấy hòa bình ở Syria nếu ông Assad còn lãnh đạo chính phủ Syria. Chúng ta cần đảm bảo có một lãnh đạo bảo vệ người dân của mình. Rõ ràng ông Assad không phải là người đó”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói Syria sẽ không có hòa bình nếu còn ông Assad. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói Syria sẽ không có hòa bình nếu còn ông Assad. Ảnh: REUTERS

Nếu ông Tillerson nói ưu tiên của Mỹ ở Syria là đánh IS thì với bà Haley, ở Syria Mỹ đặt ra một lúc nhiều ưu tiên.

Xuất hiện trên chương trình “Fox News Sunday”, cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster lại có thái độ nước đôi khi nói cả ông Tillerson và bà Haley đều đúng. Theo ông, giải pháp cho xung đột Syria phải là tiêu diệt IS cũng như thay đổi thể chế Assad, rằng Mỹ sẵn sàng ra tay mạnh hơn với Syria nếu cần thiết.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad không phải là ưu tiên lật đổ của Mỹ? Ảnh: REUTERS

Tổng thống Syria Bashar al-Assad không phải là ưu tiên lật đổ của Mỹ? Ảnh: REUTERS

Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump từng nói ưu tiên cao nhất của ông là đánh IS chứ không phải lật ông Assad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.