Có thí sinh từ 1,1 điểm tăng vọt lên 8,75 điểm sau phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Trong 350 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được chấm phúc khảo của tỉnh Lào Cai, chỉ có 2 bài thi được điều chỉnh điểm, trong đó một bài có điểm tăng vọt từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, các địa phương trên cả nước đã công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong đó, đáng chú ý có một thí sinh tại tỉnh Lào Cai được tăng hơn 7,5 điểm sau phúc khảo.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh có 350 bài thi được phúc khảo (11 bài thuộc chương trình 2006, 339 bài thuộc chương trình 2018).

Kết quả cho thấy chỉ có hai bài thi được điều chỉnh điểm. Một thí sinh môn ngữ văn được tăng từ 6,75 điểm lên 7,0 điểm theo quy chế.

Đáng chú ý nhất là trường hợp một thí sinh còn lại có tên NVS dự thi môn sinh học, trước phúc khảo chỉ đạt 1,1 điểm, nhưng sau phúc khảo tăng vọt lên 8,75 điểm.

Điểm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điểm trước và sau phúc khảo của thí sinh NVS tại tỉnh Lào Cai

Nguyên nhân theo lý giải của Sở GD&ĐT tỉnh này là do thí sinh này ghi sai và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề được phát, dẫn tới bài thi bị chấm theo đáp án của mã đề khác.

Được biết, đây cũng là môn duy nhất của NVS có điểm thấp bất thường, vì các môn còn lại của em có điểm khá cao, như toán được 7,75 điểm, ngữ văn 7,25 điểm và hóa học được 8,5 điểm.

phuc-khao-thi-tot-nghiep-THPT (2).jpg
Điểm 4 môn thi của thí sinh NVS trước khi phúc khảo

Ngoài hai trường hợp trên, 348 bài thi còn lại của tỉnh Lào Cai giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Như PLO đã thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006).

Kết quả từ 12 môn thi, cả nước có hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10, tăng hơn 4.400 so với năm ngoái. Ngữ văn là môn duy nhất không có điểm 10. Môn Toán là môn có phổ điểm thấp nhất. Bên cạnh xét tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi này còn được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Và đến nay, công tác xét tuyển ĐH-CĐ đang bước vào giai đoạn xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển để chuẩn bị cho việc công bố kết quả trúng tuyển từ 17 giờ ngày 20-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.