Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế: Dám ước mơ, dấn thân vì đam mê

(PLO)- Sau khi giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành - học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025.

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chúc mừng, khen ngợi em Lê Kiến Thành đã mang về thành tích vẻ vang cho địa phương. Đồng thời, ông Giang cũng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và phụ huynh em Lê Kiến Thành đã dày công giáo dục, bồi dưỡng.

Sau khi giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế là sân chơi trí tuệ hàng đầu, nơi hội tụ những bộ óc trẻ xuất sắc nhất từ hơn 90 quốc gia.

“Với kỳ tích vượt qua hàng trăm đối thủ tài năng để bước lên bục vinh quang với tấm huy chương Vàng, em Lê Kiến Thành là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam và cho khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay” - ông Giang bày tỏ.

Dám ước mơ và dấn thân vì đam mê

Chia sẻ tại buổi tuyên dương, em Lê Kiến Thành bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy cô, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để em theo đuổi đam mê.

Trên chặng đường đến với huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025, không chỉ là những giờ luyện tập miệt mài, mà còn là bài học về sự kiên trì và sự tập trung cao độ.

Tuyen-duong-em-Le-Kien-Thanh-huy-chuong-vang-Olympic-4.jpg
Em Lê Kiến Thành nhắn nhủ các bạn trẻ giống mình hãy dám ước mơ và dấn thân vì đam mê.

"Thử thách lớn nhất khi đến Bolivia để tham dự kỳ thi là sự chênh lệch múi giờ và cái lạnh khắc nghiệt, khiến những ngày đầu em mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ và giữ vững tâm lý, em nhanh chóng thích nghi trước giờ thi.

Trong phòng thi, tiếng gõ bàn phím dồn dập cũng khiến em có chút căng thẳng, nhưng em đã cố gắng giữ nhịp và tập trung tối đa để hoàn thành tốt bài thi đến phút chót.

Không có nỗ lực nào là vô ích. Em mong rằng tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê” - em Lê Kiến Thành chia sẻ.

Cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến 3-8-2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia, với sự tham gia của 330 thí sinh từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả, Việt Nam nằm trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương, sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Romania, Singapore, Bulgaria, Hungary và Nhật Bản.

Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và đều đoạt giải, gồm: em Lê Kiến Thành đoạt huy chương Vàng; Đặng Huy Hậu (THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Bạc; Ninh Quang Thắng (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) đoạt huy chương Đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.