Có thêm cầu thủ âm tính, U-23 Việt Nam quyết thắng Thái Lan

(PLO)- Sau trận bán kết thắng nghẹt thở Đông Timor, đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ còn 11 cầu thủ nhưng may mắn sẽ đón ba cầu thủ âm tính với COVID-19 trở lại cho trận chung kết với U-23 Thái Lan đêm 26-2.

VFF đề nghị Ban tổ chức giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2022 hỗ trợ test lại các cầu thủ có kết quả dương tính COVID-19 trước đó. Kết quả, có 3 cầu thủ có kết quả âm tính và đủ điều kiện đăng ký cho trận đấu chung kết với đội tuyển U-23 Thái Lan gồm trung vệ Đức Mạnh, tiền vệ Mạnh Quỳnh và tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho.

Đây là thông tin vui cho U-23 Việt Nam khi hiện tại, đội hình chỉ còn 11 cầu thủ có thể tham dự trận chung kết, do một cầu thủ chấn thương là Đoàn Anh Việt và trung vệ Quang Thịnh nghi nhiễm COVID-19. Thêm 3 sự trở lại, như vậy HLV Đinh Thế Nam có đầy đủ đội hình chuẩn bị cho trận cuối cùng giải U-23 Đông Nam Á.

Do tuyển U-23 Việt Nam đã tăng cường đủ 10 cầu thủ thay thế nên Ban tổ chức giải không cho bổ sung nhân sự trái điều lệ. Bên cạnh đó, những cầu thủ đã được thay thế trong số 27 cầu thủ sẽ không đăng ký trở lại danh sách ban đầu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đua sức với Đông Timor suốt 120 phút và thắng trên chấm luân lưu. Ảnh: AN.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong trận đấu bán kết gặp U-23 Đông Timor, đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ có đúng 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu, trong đó có hai thủ môn.  Trong số này chỉ có ba cầu thủ gồm thủ môn Đặng Tuấn Hưng, hậu vệ Trần Quang Thịnh và tiền vệ Nguyễn Trung Thành là thuộc danh sách 27 cầu thủ tập trung, tập huấn của U-23 Việt Nam cho giải đấu này.

Riêng 10 cầu thủ còn lại đều những cầu thủ mới được triệu tập để thay thế cho các cầu thủ bị nhiễm COVID-19 theo quy định bổ sung của AFF trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong quá trình diễn ra giải đấu.

Theo đó, 10 cầu thủ này được điều động sang Campuchia chi viện cho U-23 Việt Nam theo hai đợt, gồm đợt một 6 cầu thủ và đợt hai bốn cầu thủ. Gần hết đội hình là những cầu thủ mới, chưa có thời gian tập luyện cùng nhau và lại vừa trải qua di chuyển đường bộ mệt mỏi.

U-23 Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng và tái ngộ tại chung kết giải U-23 châu Á. Ảnh: AN.

Tuy nhiên, các cầu thủ mới của tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm và không từ bỏ. Họ chơi 120 phút năng nổ và thắng U-23 Đông Timor trên chấm luân lưu 11m để giành suất chơi trận chung kết.

HLV Đinh Thế Nam cho biêt: “Chúng tôi đã gặp U-23 Thái Lan ở vòng bảng và thắng 1-0. Nhưng tính chất của một trận chung kết sẽ rất khác. Dù đã thắng Thái Lan, chúng tôi vẫn đánh giá rất cao lối chơi của họ. Tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ Thái Lan”.

Một ngày trước trận chung kết, U-23 Việt Nam có buổi tập kéo dài 1 tiếng đồng hồ với nội dung chủ yếu là các bài hồi phục dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lê Cao Cường. Ở phần cuối buổi tập, HLV Đinh Thế Nam dành khoảng thời gian nhỏ để thực hành các bài tập triển khai tấn công.

Thầy trò Đinh Thế Nam quyết thắng trận cuối để mang niềm vui về cho người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: AN.

Trước đó vào buổi sáng, các cầu thủ cũng đã thực hiện các bài tập phục hồi ở bể bơi. Theo VFF, dù quân số còn ít nhưng sau khi vượt qua U-23 Timor Leste sau 120 phút căng thẳng, sức ép phần nào cũng đã giải tỏa ở đoàn quân ông  Đinh Thế Nam. 

Chung kết U-23 châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra đêm 26-2 (VTV6 trực tiếp 19 giờ). Trước đó, hai đội U-23 Đông Timor và Lào tranh hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.