HA Gia Lai được phép dùng 6 ngoại binh ở AFC Champions League

(PLO)-CLB đại diện bóng đá Việt Nam được phép sử dụng 6 ngoại binh nếu giành quyền tham dự AFC Champions League mùa tới.

AFC cho phép sử dụng 6 cầu thủ ngoại kể từ mùa giải tới. ẢNH: REUTERS

Những thay đổi sâu rộng đối với giải vô địch CLB châu Á vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố. Theo đó, các CLB thi đấu ở Champions League châu Á sẽ được phép sở hữu nhiều cầu thủ nước ngoài hơn kể từ năm 2023.

Cụ thể tại mùa giải 2023-2024, lần đầu tiên các HLV sẽ được phép tung ra sân tối đa 6 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Mức tăng thêm 2 cầu thủ so với hạn ngạch hiện tại. Tuy nhiên, ít nhất trong số những ngoại binh đó phải có 1 người mang quốc tịch châu Á khác.

Động thái mới của AFC cho thấy, cơ quan quản lý bóng đá châu lục đã cải thiện quy định về đăng ký cầu thủ ở giải đấu năm nay. Đáng chú ý nhất là việc loại bỏ hạn ngạch về số lượng cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện, đã được các CLB đệ trình lên AFC.

Ngoài hạn mức ngạch về cầu thủ ngoại, AFC cũng xác nhận AFC Champions League sẽ chuyển sang khởi tranh từ tháng 9-2023 đến mùa thu-xuân. Đây cũng là lần đầu tiên, giải đấu thay đổi kể từ mùa giải khởi tranh đầu tiên 2002-2003.

HA Gai Lai đại diện V-League tham dự đấu trường AFC Champions League. ẢNH: VPF

Tính từ năm 2004, AFC Champions League thường được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã khiến AFC buộc phải sửa đổi và dời lịch đấu nhiều lần.

Dự kiến vòng sơ loại năm 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 3, trong khi giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào tháng 2-2023 do vướng lịch đăng cai World Cup của Qatar, khởi tranh tài vào tháng 11 và 12 năm nay.

Với tư cách đại diện của V-League, CLB HA Gia Lai sẽ tham dự vòng đấu bảng AFC Champions League với các CLB Jeonbuk (Hàn Quốc), Yokohama Marinos (Nhật Bản) và một đại diện nữa vượt qua vòng sơ loại.

Thay vì thi đấu trên sân Pleiku (Gia Lai), thầy trò HLV Kiatisak đã chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà khi tham gia đấu trường châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.