Có nên tuyển người cận thị đi nghĩa vụ quân sự?

(PLO)- Đề xuất tuyển những công dân có sức khỏe loại 3 về mắt đi nghĩa vụ quân sự là một giải pháp phù hợp thực tế hiện nay nhưng cần cân nhắc kỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM kiến nghị Quân khu 7 đề xuất Bộ Quốc phòng điều chỉnh Thông tư số 148/2018 để mở rộng quy định tuyển thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt đang được dư luận quan tâm.

Theo đề xuất, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM mong muốn tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 3 về mắt với tỷ lệ 20-30% chỉ tiêu giao quân trong số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Những công dân tham gia quân ngũ cần đảm bảo yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những công dân tham gia quân ngũ cần đảm bảo yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo quy định hiện hành (Thông tư 148/2018) thì công dân có sức khoẻ loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận trên 1,5 độ, viễn thị các mức độ); người nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS hoặc tình trạng sức khỏe trung bình, kém, rất kém không được gọi nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, số công dân bị mắc tật khúc xạ về mắt hiện nay chiếm tỷ lệ cao. Đây là những người có trình độ học vấn cao, cần cho quân đội. Mục đích của việc đề xuất tuyển cả những thanh niên có sức khoẻ loại 3 về mắt đi nghĩa vụ quân sự là nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân.

Vấn đề đặt ra là những người có bệnh về mắt trong sinh hoạt bình thường đã bất tiện liệu hòa nhập được với cuộc sống quân ngũ? Chưa kể khi nhập ngũ phải tập luyện trong điều kiện thao trường, thậm chí cần bán đạn thật, với thị lực không đảm bảo dễ dẫn đến tai nạn. Khi đã là người lính thì phải sẵn sàng chiến đấu, trong tình huống cấp bách, người có thị lực kém liệu có đáp ứng?

Thực tế, quân đội luôn rất cần những người có trình độ học vấn trên THPT với những công việc đòi hỏi nhân lực đã qua đào tạo. Nâng cao chất lượng quân ngũ bằng việc tuyển thêm người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là hợp lý nhưng cần thêm giải pháp để không phải hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tuyển người có bệnh về mắt.

Năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân của TP.HCM là 4.759 người. TP.HCM đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 43% đạt trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học; hơn 82% công dân có sức khỏe loại 1, loại 2. Như thế, TP vẫn có thể nâng cao tỷ lệ quân nhân vừa có học vấn vừa có sức khỏe đạt loại 1, loại 2. Hoặc chấp nhận một tỷ lệ nhỏ những thanh niên có tật khúc xạ về mắt, nhưng chỉ sau ba tháng tân binh thì cần phân bổ tới các đơn vị để làm công tác chuyên môn đòi hỏi trình độ cao.

Ngoài việc tuyển nghĩa vụ quân sự, tăng cường tuyển sinh ở những trường cao đẳng, đại học quân sự cũng là cách cải thiện chất lượng quân ngũ.

Dù thế nào, đề xuất tuyển những thanh niên có bệnh về mắt đi nghĩa vụ quân sự cần được xem xét thật kỹ lưỡng.

Trong trường hợp bắt buộc thực hiện với tỷ lệ nhỏ, cần sự phối hợp của cơ quan y tế để cung cấp những thông số giám định chính xác và được tư vấn bệnh mắt ở mức độ nào thì có thể tham gia quân ngũ.

Một giải pháp khác cũng cần được đặt ra là người có tật khúc xã về mắt khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có thể được hỗ trợ điều trị về tật này cho đến khi mắt sáng hoàn toàn mới được giam gia quân ngũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.