Cận thị, viễn thị cỡ nào thì tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

(PLO)- Công dân bị các bệnh về mắt như cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ thì không đủ điều kiện về sức khoẻ để nhập ngũ.

Trong đợt khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2021 con tôi được khám với kết quả mắt cháu bị tật khúc xạ cận thị và loạn thị. Từ kết quả đó cháu được tạm hoãn gọi NVQS 2021. Vậy gia đình tôi xin hỏi mắt cháu bị như vậy thì các năm sau có bị gọi đi NVQS nữa không?

Phạm Thanh An (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điểm a, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ trong trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016 (hiện được chia thành 6 loại: loại 1 là tốt nhất, loại 6 là kém nhất).

Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt tại điểm a, Khoản 3, Điều 4, Thông tư 148/2018 quy định riêng trường hợp công dân có tật khúc xạ về mắt thuộc loại 3 (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) cũng không được tuyển gọi.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy nếu công dân bị các bệnh về mắt được phân loại sức khoẻ từ loại 4 trở lên (trừ có tật khúc xạ thuộc loại 3) thì không đủ điều kiện về sức khoẻ và sẽ được tạm hoãn NVQS.

Danh mục các bệnh về mắt được xác định thuộc loại 3 trở lên được quy định tại tiểu mục 1, Mục II, Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 16/2016. Một số trường hợp có thể kể đến như: Cận thị 1,5 Diop trở lên; viễn thị các mức độ; các loại loạn thị; thị lực mắt phải là 8/10 và tổng thị lực hai mắt là 16/10…

Do đó, trong trường hợp này hằng năm hội đồng khám sức khoẻ sẽ khám tuyển. Nếu mắt cháu vẫn không đủ điều kiện về sức khoẻ theo quy định trên thì vẫn được tạm hoãn NVQS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...