Cơ hội để giá cho thuê nhà xưởng dậy sóng

(PL)- Giá thuê đất tại các khu công nghiệp được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, một phần nhờ các hiệp định thương mại mà Việt Nam mới ký kết.

Các chuyên gia cho rằng bất động sản công nghiệp (nhà xưởng, kho bãi quy mô lớn trong các khu công nghiệp (KCN)) đang đứng trước thời cơ để thu hút nhà đầu tư, mở rộng quy mô và phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng cần được giải quyết các điểm nghẽn về thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

Triển vọng giá cho thuê tăng dần đều

Theo số liệu từ đơn vị nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam (VN), tỉ lệ lấp đầy và giá thuê bất động sản công nghiệp đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2019.

Các nhà xưởng tại năm TP công nghiệp trọng điểm miền Nam đều có tỉ lệ lấp đầy trung bình cao, ước đạt 81% trong quý II-2019. Trong đó dẫn đầu là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục là điểm đến được các nhà sản xuất mới thành lập săn đón nhờ có sẵn nền tảng để phát triển sản xuất, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và thủ tục hành chính được thiết lập tốt.

Về mức giá, giá đất khu công nghiệp tiếp tục tăng nhanh. Nhu cầu thuê tăng mạnh nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang đã đẩy giá đất trung bình trong quý II lên mức mới với 95 USD/m2/chu kỳ thuê (khoảng 50 năm), tăng 16% so với cùng kỳ. 

Với mức 162 USD/m2/chu kỳ thuê, TP.HCM tiếp tục là thị trường có giá thuê đất và nhà xưởng cao nhất phía Nam. Tiếp theo là Đồng Nai với 160 USD/m2/chu kỳ thuê. Long An hiện là thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng giá thuê đất, kho xưởng khá tốt, tiệm cận mức 120 USD/m2/tháng. 

Đại diện KCN Aurora IP (Nam Định) cho rằng nguyên nhân giá bất động sản công nghiệp tăng lên là do dòng vốn FDI vào VN tăng, làn sóng dịch chuyển các nhà đầu tư nước ngoài vào VN bắt đầu chuyển động. Đặc biệt khi VN ký kết các hiệp định thương mại tự do với châu Âu, Hàn Quốc và CTTPP.

“Hiệp định EVFTA vừa ký kết trong tháng 6 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu tại VN thông qua việc gỡ bỏ 99% thuế quan với hàng hóa. Các cụm và KCN của VN từ đó đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư” - đại diện Aurora IP cho biết.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đánh giá đây là thời cơ để bất động sản công nghiệp bứt phá. VN đang được nhìn nhận như là một công xưởng mới nổi của thế giới và trên thực tế nhiều nhà sản xuất đã vào đầu tư, mở nhà xưởng khiến nhu cầu thuê đất tại các KCN càng cao, kéo theo giá cho thuê tăng trưởng.

Các khu công nghiệp cần thu hút nhà đầu tư công nghệ cao, nhiều chất xám và bảo vệ môi trường. Ảnh: Q.HUY

Chú trọng phát triển liên kết vùng

Nhiều chuyên gia lo ngại khi bất động sản công nghiệp đắt khách thì nhà đầu tư sẽ lao vào sản phẩm này nhiều như nấm mọc sau mưa. Từ đó kéo theo hệ lụy như hình thành những KCN thiếu chất lượng, nỗi lo về môi trường, xử lý chất thải, phá vỡ quy hoạch…

Theo ông Lê Hoàng Châu, các KCN cần ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện với môi trường như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, ô tô, máy nông nghiệp, dịch vụ tài chính, logistics... Điều này đồng nghĩa với việc các ngành thâm dụng lao động, năng lượng, không thân thiện với môi trường sẽ dần bị hạn chế.

Cụ thể, đối với các KCN tại TP.HCM, khi quỹ đất không còn nhiều cần chọn những nhà đầu tư cao cấp, thu hút các doanh nghiệp FDI có công nghệ cao, có năng lực quản trị cao và tập trung vào lĩnh vực khởi nghiệp, nghiên cứu phát triển.

“Một bài toán nan giải là vấn đề môi trường, không chỉ TP.HCM mà các tỉnh, thành lân cận phải cùng làm. Ví dụ, trước đây có doanh nghiệp nước ngoài năng lực xử lý chất thải kém bị các KCN TP.HCM từ chối nhưng lại được địa phương lân cận tiếp nhận. Hậu quả công ty này xả thải, gây ô nhiễm và TP cũng vạ lây khi nước thải ô nhiễm đổ về sông Sài Gòn” - ông Châu nhắc nhở.

Do đó rất cần sự phối hợp liên kết quy mô vùng giữa các địa phương để cùng thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng KCN và quản lý, vận hành đồng bộ.

Theo ông Lê Tiến Vũ, Phó Tổng giám đốc Cát Tường Group, đơn vị đang đầu tư vào bất động sản công nghiệp, các KCN phải tạo được các dịch vụ tiện ích đầy đủ, vừa phải xanh, sạch và hiện đại. Ưu tiên hàng đầu là đầu tư vào hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và các cải tiến thân thiện với môi trường khác.

“Ngoài ra, các KCN phải tự tăng tính chuyên nghiệp lên. Cần có môi trường Internet hiện đại cáp quang, chuyển vùng quốc tế, dịch vụ logistics tối ưu hóa chi phí sản xuất, kết nối với hệ thống cảng biển” - ông Vũ góp ý.

Cùng với đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đánh giá cạnh tranh với VN trong lĩnh vực này còn có Campuchia, Myanmar, Thái Lan... Vì vậy, chúng ta phải cải thiện chính sách để thu hút vốn FDI mạnh hơn. Trong đó là chi phí logistics phải giảm xuống, cải thiện hạ tầng giao thông, kết nối các cảng biển, cửa khẩu, giảm chi phí cầu đường. Các địa phường cần loại bỏ những rào cản như rút ngắn thời gian cấp phép, minh bạch, thân thiện với nhà đầu tư.

“Tuy nhiên, cũng cần có cơ quan quản lý dự báo kỹ thị trường, tránh đầu tư tràn lan. Nếu không có quy hoạch tốt thì tương lai có thể sẽ tạo ra nguy cơ bong bóng trong lĩnh vực này. Điều này đã thấy nhiều trong thị trường bất động sản nói chung những năm qua” - ông Hiếu nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.