Cô giáo quay video than 'áp lực vì dạy con sếp' bị nhắc nhở

(PLO)-  Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu cô giáo quay video “áp lực vì dạy con sếp” phải rút kinh nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo thường kỳ mỗi tuần của TP.HCM chiều 13-4, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Sở vừa nhắc nhở một giáo viên vì quay video có thông tin cá nhân học sinh đưa lên Tiktok.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Trường THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Theo đó, giáo viên này dạy ngữ văn tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Video đã được chia sẻ trên Tiktok hồi cuối tháng 12 năm 2022. Video trước khi quay đã được cô giáo và học sinh thống nhất về nội dung và diễn cảnh “cô giáo bị áp lực, dạy không nổi vì lớp toàn con các sếp”.

Trong video, giáo viên đi một vòng quanh lớp, quay cận từng học sinh, giới thiệu em này là con hiệu trưởng, con thư ký hội đồng trường, đại gia bất động sản, công an, phó chánh án Tòa án nhân dân huyện.

Theo hiệu trưởng nhà trường, video được quay trong giờ nghỉ giải lao, kết thúc kiểm tra học kỳ I. Trước khi quay, cô và trò đã bàn bạc về nội dung.

Dù phụ huynh không có ý kiến nhưng khi phát hiện, trường đã yêu cầu giáo viên gỡ video và nhắc nhở.

Ông Minh cho biết thêm, cô trò quay video mục đích chủ yếu là giải trí, có sự bàn bạc giữa giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, video này sau đó được một số tài khoản Tiktok khác chế lại đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của ngành giáo dục.

“Việc tương tác, sử dụng mạng xã hội trở thành một hoạt động cần thiết trong nhà trường. Trong tất cả văn bản hướng dẫn xây dựng môi trường văn hoá học đường, đều có nội dung liên quan đến việc tương tác trên không gian mạng để làm sao an toàn” - ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, hiện nhiều giáo viên đã sử dụng rất tốt mạng xã hội bằng cách tổ chức các hoạt động thiện nguyện hay tuyên truyền những hoạt động mang tính tích cực của ngành. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều giáo viên sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích, gây ảnh hưởng đến học sinh. Đối với giáo viên của Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Sở đã yêu cầu phải rút kinh nghiệm khi sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhất là những thông tin liên quan đến học sinh.

“Sắp tới, ngành giáo dục sẽ chấn chỉnh, rà soát nhắc nhở, đề nghị các trường tổ chức tập huấn lại cho các thầy cô giáo liên quan đến luật an ninh mạng, giao tiếp chuẩn mực trên không gian mạng” - ông Minh nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.