Vụ phụ huynh bị truy thu hơn 13 triệu: Trường Đặng Trần Côn tạm dừng thu tiền

(PLO)- UBND quận Tân Phú, TP.HCM đã quyết định tạm dừng khoản thu mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại trường THCS Đặng Trần Côn năm 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-4, ông Phan Sỹ Đạt, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Phú, cho biết sau khi phòng GD&ĐT tham mưu, UBND quận Tân Phú đã quyết định tạm thời chưa triển khai thu phí thu mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Trường THCS Đặng Trần Côn năm học 2022-2023.

Khoản thu này sẽ được thực hiện từ năm học 2023-2024.

Học sinh Trường THCS Đặng Trần Côn, quận Tân Phú trong một buổi báo cáo chuyên đề. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Học sinh Trường THCS Đặng Trần Côn, quận Tân Phú trong một buổi báo cáo chuyên đề. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Cũng theo ông Đạt, về những hoạt động thực tế đã tổ chức trong năm học, trường sẽ họp với phụ huynh xin ý kiến thu bổ sung.

Trước đó, PLO có phản ánh về việc phụ huynh Trường THCS Đặng Trần Côn bất ngờ khi gần cuối năm bị truy thu hơn 13 triệu đồng trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay khi phụ huynh phản ánh, trường đã tạm ngưng thu để chờ chỉ đạo của UBND quận.

Cũng theo ông Hùng, văn bản tuyển sinh của UBND TP.HCM cũng như UBND quận Tân Phú cho phép Trường THCS Đặng Trần Côn xây dựng mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế trong năm học 2022-2023 với lớp 6. Việc xây dựng mô hình phải được triển khai từ đầu năm học, nhưng mãi đến ngày 4-4-2023, UBND quận Tân Phú mới có quyết định phê duyệt.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm học, trường đã thông báo với phụ huynh về việc triển khai mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, đồng thời nêu rõ khi nào có quyết định sẽ thu các khoản theo mô hình.

“Do chưa có quyết định nên dù trường đã tổ chức dạy học theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế đối với lớp 6 nhưng chưa dám thu tiền. Các khoản chi đều được tạm ứng từ số tiền thu được từ các lớp 7, 8 và 9" - ông Hùng nói thêm.

Theo ông Hùng, trường đã trình đề án từ giữa năm 2022 nhưng qua nhiều cấp thẩm định, cần chỉnh sửa, bổ sung. Sở thẩm định xong, trình UBND TP, TP phân cấp UBND quận ký, thủ tục hành chính đi một vòng nên gần hết năm học mới xong. Vì thế, sự cố này do thủ tục hành chính chậm chứ không phải trường chưa được phép mà đã thực hiện.

Mô hình trường công lập tiên tiến, hội nhập quốc tế được TP.HCM thí điểm lần đầu vào năm 2005 tại Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3. Hiện TP đã có 40 trường hoạt động theo mô hình này, gồm 16 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 8 trường THCS và 3 trường THPT.

Trường học thực hiện theo mô hình này sẽ được thu phí cao hơn bình thường. Ba khoản thu chính gồm học phí theo quy định; khoản thu theo mô hình tiên tiến 1,5 triệu đồng/ tháng; các khoản thu theo thoả thuận khác (bán trú, xe đưa đón).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.