Hỏi giùm bạn

Có được mang dao bên người để tự vệ?

(PLO)- Tôi thường xuyên tan ca trễ. Đường về nhà rất xa và gần đây lại có tình trạng cướp giật nên tôi muốn đặt mua một dao găm mang theo bên người để tự vệ. 

Loại dao tôi mua có kích thước nhỏ, lưỡi dao đã được mài cùn đi vì tôi chỉ muốn hù dọa nếu gặp cướp. Tuy nhiên, tôi nghe nói mang dao trong người là vi phạm pháp luật.

Vậy xin hỏi tôi mang dao để tự vệ thì có vi phạm pháp luật hay không?

Bạn đọc Đặng Thị Ngọc (Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017, dao găm được xem là vũ khí thô sơ. Vì vậy, việc mang loại dao này bên người được xem là hành vi cất giữ, tàng trữ vũ khí.

Điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013 quy định cá nhân tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hằng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác bị phạt tiền 2-3 triệu đồng, đồng thời tang vật vi phạm sẽ bị tịch thu.

Theo quy định trên, hành vi mang dao găm bên người sẽ bị xử phạt nếu cá nhân cất giữ dao với mục đích gây rối trật tự hoặc tấn công người khác. Nếu việc cất giữ dao chỉ nhằm mục đích tự vệ thì không bị xử phạt theo quy định trên.

Điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Vì thế, khi phát hiện một người mang dao trong cốp xe, người có thẩm quyền phải chứng minh được người đó mang dao nhằm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích mới xử phạt được.

Đồng thời, người mang dao trong cốp xe có quyền chứng minh mình mang dao với mục đích tự vệ để tránh bị xử phạt.

Tuy nhiên, việc tự vệ bằng dao là rất nguy hiểm cho chính người dân nếu chẳng may việc sử dụng dao gây nên thương tích hoặc tước đoạt tính mạng của người khác.

Vì vậy, người dân không nên mang theo dao hay các công cụ hỗ trợ, vũ khí khác nhằm mục đích tự vệ mà nên có các biện pháp tự vệ phù hợp hơn như không đi một mình trên các đoạn đường vắng, nếu bị tấn công, xâm hại nên tri hô và trình báo lực lượng chức năng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.