(PLO)- Nghị định 144/2021 (có hiệu lực từ 1-1-2022) đã tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ Căn cước công dân (CCCD) so với quy định cũ.
(PLO)- Người dân đang mong mỏi các cơ quan chức năng liên quan chỉ đích danh và loại bỏ khỏi đời sống những âm thanh gây ô nhiễm một cách thuyết phục nhất.
(PLO)- Nghị định 144/2021 (có hiệu lực từ 1-1-2022) tăng hàng loạt mức phạt cho các hành vi vi phạm như hành hạ thành viên trong gia đình, sàm sỡ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác...
(PLO)- Với hành vi không chấp hành lệnh dừng xe để khai báo y tế, dùng tay đánh, dùng miệng cắn… công an, người phụ nữ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Theo dự thảo, hành vi cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú dự kiến sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
(PLO)- Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013 dự kiến phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối người sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; phát tán tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm...
(PLO)- Chủ tịch UBND và trưởng công an cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tiếng ồn trong dịp tết Nguyên đán này.
(PLO)- Tôi thường xuyên tan ca trễ. Đường về nhà rất xa và gần đây lại có tình trạng cướp giật nên tôi muốn đặt mua một dao găm mang theo bên người để tự vệ.
Tôi có đứa con ba tuổi nhưng chưa đăng ký thường trú vào hộ khẩu gia đình. Mới đây, tôi có đến cơ quan công an xin nhập hộ khẩu cho bé để sang năm bé đi học mẫu giáo.
(PLO)- Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt hành chính, phải bồi thường hoặc bị truy tố.