Có được chở rắn trên xe khách?

Tôi vừa đọc báo thấy CSGT tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một xe khách chở một lượng lớn rắn và chồn còn sống trên xe. 

Theo tôi, việc chở rắn hay động vật trên xe là rất nguy hiểm cho hành khách, như vậy hành vi này có bị xử phạt không?

Bạn đọc Trần Hữu Tài (taihuu…@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm a khoản 6 Nghị định 46/2016, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng độc hại, dễ cháy, dễ nổ hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe chở hành khách.

Ngoài ra, nếu động vật được vận chuyển trên xe thuộc danh mục động vật hoang dã, động vật hoang dã nguy cấp, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thì tùy mức độ vi phạm, hành vi này sẽ được xem xét xử lý hình sự.

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định người nào vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB trị giá từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc động vật hoang dã khác trị giá từ 300 triệu đến dưới 700 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm…

Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người nào vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...