Chuyển tố giác vụ vứt tài sản cưỡng chế ra bãi rác đến cơ quan điều tra

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển đơn tố giác vụ cưỡng chế phá dỡ khách sạn rồi vứt tài sản ra bãi rác sang Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, một nguồn tin cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn tố giác các sai phạm liên quan vụ cưỡng chế phá dỡ khách sạn ở TP Nha Trang đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Tô Văn Huỳnh (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gửi đơn tố giác nhiều sai phạm liên quan đến việc cưỡng chế phá dỡ, xử lý tài sản cưỡng chế tại khách sạn của ông này ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển đơn tố giác vụ cưỡng chế phá dỡ khách sạn rồi vứt tài sản ra bãi rác sang Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.
Hình ảnh do ông Tô Văn Huỳnh cung cấp thể hiện công nhân đưa sắt thép đi bán sau khi cưỡng chế. Ảnh: VH

Theo trình bày của ông Huỳnh, ngày 3-7-2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức cưỡng chế phá dỡ năm tầng xây sai giấy phép xây dựng. Trong quá trình cưỡng chế, lực lượng cưỡng chế đã gây ảnh hưởng, làm thiệt hại đối với các tài sản không thuộc diện cưỡng chế, tài sản không thuộc diện kê biên của chủ khách sạn.

Ông Huỳnh đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan các sai phạm trên.

Trước đó, chủ tịch UBND TP Nha Trang ban hành thông báo kết luận thanh tra, trong đó xác định các nội dung đơn tố cáo của ông Tô Văn Huỳnh là đúng hoặc đúng một phần ở ba nội dung.

Trong đó, đơn vị được thuê thi công cưỡng chế là Công ty TNHH Phát triển dịch vụ xây dựng Thanh Bình đã phá dỡ, cắt sắt thép cùng nhiều tài sản khác rồi vận chuyển đến bãi đổ rác.

Việc giao trả tài sản chưa đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND TP Nha Trang. UBND phường Lộc Thọ thiếu giám sát, kiểm tra để đơn vị thi công tập kết phế liệu hình thành trong quá trình phá dỡ công trình chưa đúng phương án được duyệt.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang giao UBND phường Lộc Thọ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm trong vụ cưỡng chế trên.

Như PLO đã thông tin, khách sạn của ông Tô Văn Huỳnh được cấp phép sáu tầng nhưng ông xây đến 11 tầng, nên bị cơ quan chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ năm tầng xây sai phép.

Ngày 3-7-2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức cưỡng chế công trình khách sạn của ông Huỳnh. Cho rằng việc cưỡng chế có nhiều sai phạm, ông Tô Văn Huỳnh đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm