Vụ cưỡng chế phá dỡ khách sạn rồi vứt tài sản ra bãi rác:

Ủy ban trả lại tài sản không thuộc diện kê biên nhưng bất thành

(PLO)- UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trả lại tài sản cho người bị cưỡng chế nhưng không thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 22-5, một nguồn tin cho hay ông Tô Văn Huỳnh (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã đến nhận tài sản của ông sau khi ông bị cưỡng chế phá dỡ năm tầng của khách sạn xây sai phép.

Tuy nhiên, ông Huỳnh không nhận lại tài sản với lý do cho rằng việc bàn giao tài sản không thuộc diện kê biên có nhiều điều bất thường. Hiện tài sản của ông Huỳnh đang lưu giữ tại kho của Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

z6627840046872_ab6868ef6bd2a0526ff6d90b3c7e6e43.jpg
Ông Tô Văn Huỳnh (thứ hai từ phải sang) không đồng ý ký biên bản mở niêm phong do lúc niêm phong tài sản ông không có mặt. Ảnh: TV

Theo phản ánh của ông Huỳnh, UBND phường Lộc Thọ yêu cầu ông ký biên bản mở niêm phong tài sản nhưng ông này không đồng ý ký với lý do cho rằng khi niêm phong không có sự chứng kiến của gia đình ông. Sau đó, hai bên vẫn không thống nhất nên việc bàn giao tài sản bất thành.

Liên quan vụ việc trên, theo một nguồn tin, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ông Tô Văn Huỳnh để xác minh theo khiếu nại của ông. Ông Huỳnh đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ những sai phạm của UBND phường Lộc Thọ trong việc cưỡng chế phá dỡ khách sạn của ông này.

UBND phường Lộc Thọ.jpg
Số tài sản không thuộc diện kê biên của ông Huỳnh bị kê biên 11 tháng nay. Ảnh: TV

Như PLO đã thông tin, khách sạn của ông Tô Văn Huỳnh được cấp phép sáu tầng nhưng ông xây đến 11 tầng nên bị cơ quan chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ năm tầng xây sai phép.

Ngày 3-7-2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức cưỡng chế công trình khách sạn của ông Huỳnh.

Cho rằng việc cưỡng chế có nhiều sai phạm, ông Tô Văn Huỳnh đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.

Theo kết luận của chủ tịch UBND TP Nha Trang, có ba nội dung ông Tô Văn Huỳnh tố cáo đúng hoặc đúng một phần.

Kết luận xác định đơn vị được thuê thi công cưỡng chế là Công ty TNHH Phát triển dịch vụ xây dựng Thanh Bình đã phá dỡ, cắt sắt thép cùng nhiều tài sản khác rồi vận chuyển đến bãi đổ rác.

Việc giao trả tài sản chưa đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND TP Nha Trang; thiếu giám sát, kiểm tra để đơn vị thi công tập kết phế liệu hình thành trong quá trình phá dỡ công trình chưa đúng phương án được duyệt.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang giao UBND phường Lộc Thọ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm trong vụ cưỡng chế trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm