Chuyên gia TQ: Sẽ tiêm kết hợp vaccine chỉ khi có số liệu chắc chắn

(PLO)- Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo chỉ nên bật đèn xanh cho việc tiêm kết hợp các loại vaccine một khi có đủ dữ liệu xác nhận tính an toàn và hiệu quả của việc này.

Một trong những nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc cho biết chiến lược kết hợp các loại vaccine với nhau đối với các mũi tiêm bổ sung có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch, song các cơ quan chức năng sẽ cần phải thu thập thêm dữ liệu khoa học trước khi chấp thuận việc này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia CCTV hôm 21-10, ông Shao Yiming, nhà dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, giải thích rằng chiến lược kết hợp các loại vaccine khác nhau có thể có hiệu quả trong việc tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn.

“Từ góc độ khoa học, chúng tôi hiểu rằng việc pha trộn và kết hợp vaccine, bao gồm cả những gì chúng tôi đã quan sát được trong việc sử dụng vaccine cho các bệnh khác, có thể mang lại kết quả thực tế tốt như việc tiêm mũi thứ ba bằng cùng một loại vaccine” - ông Shao nói.

Ông Shao Yiming, nhà dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo ông, "trong một số trường hợp, việc trộn và kết hợp vaccine thậm chí có thể cho kết quả tốt hơn”. Tuy nhiên, ông cảnh báo thêm rằng các cơ quan quản lý chỉ nên bật đèn xanh khi có đủ dữ liệu để xác nhận tính an toàn và hiệu quả của việc này.

“Chính vì vậy, chúng tôi cần tăng tốc độ nghiên cứu để thu thập thêm dữ liệu. Hiện tại, quyết định của các cơ quan quản lý vẫn là sử dụng lại cùng một loại vaccine mà người dân nhận được trước đó cho mũi tiêm thứ ba, thay vì trộn và kết hợp với loại vaccine khác” - ông Shao cho hay.

“Nhưng một khi chúng tôi thu thập được nhiều dữ liệu hơn từ các loại vaccine khác nhau, chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị mới” - nhà dịch tễ học của CDC Trung Quốc tuyên bố.

Nhân viên y tế sử dụng ống tiêm để lấy vaccine ngừa COVID-19 từ lọ chứa. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc, quốc gia với tỉ lệ dân số được tiêm chủng vaccine đầy đủ là 80%, đã bắt đầu triển khai việc tiêm mũi bổ sung, đặc biệt cho các nhóm có nguy cơ phơi nhiễm và tổn thương cao, trong những tháng gần đây, nhưng là sử dụng cùng một loại vaccine chứ không kết hợp.

Ông Shao nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ cung cấp mũi tiêm bổ sung theo đúng trật tự, tương tự như đợt tiêm chủng trước đó, bắt đầu với các nhóm có nguy cơ nhiễm cao và dễ bị tổn thương, sau đó phổ biến dần cho toàn bộ người dân.

“Nhân viên y tế, các sĩ quan biên phòng và công nhân xử lý các lô hàng nhập khẩu tại cảng là những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Vì vậy, việc tiêm liều bổ sung sẽ bắt đầu với họ” - ông nhấn mạnh.

Một nhân viên y tế Trung Quốc cầm lọ chứa vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: SCMP

Theo thông tin do tờ People’s Daily đưa ra hôm 21-10, nhiều nơi trên khắp Trung Quốc đang bắt đầu tiêm mũi bổ sung cho những người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm chủng đầy đủ trong ít nhất sáu tháng.

Trong khi đó, CCTV cũng cho hay các nhân viên y tế và những người làm việc tại các địa điểm tiếp xúc nhiều với các ca nhiễm COVID-19 như sân bay, cũng như các nhóm dễ bị tổn thương, những người đã được tiêm chủng đầy đủ trong ít nhất sáu tháng đang bắt đầu được tiêm mũi vaccine thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.