Chuyên gia nêu 7 bước giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch

(PLO)- Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa gửi các doanh nghiệp khuyến nghị của chuyên gia quốc tế về các giải pháp ứng phó và chuẩn bị hoạt động trở lại sau dịch COVID-19.
Theo ông Nicolas Bahr, chuyên gia quản lý rủi ro của tập đoàn DuPont Sustainable Solutions (Mỹ), có bảy bước để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.
Thứ nhất, chăm lo nhân viên vì họ là nguồn lực quý giá của doanh nghiệp (DN). DN cần liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với nhân viên để nắm rõ họ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế nào; trấn an họ khi có thể và nên có các giải pháp hỗ trợ cho họ.
Bước hai, xây dựng hệ thống quản trị (dựa trên cơ sở dữ liệu, tránh dựa trên cảm xúc) trên 03 cấp độ: (i) Ngắn hạn: Xử lý các khó khăn về nhân sự và công việc hằng ngày; (ii) Trung hạn: Về kế hoạch dự trữ tiền mặt và đảm bảo thanh khoản; (iii) Dài hạn: Tính toán các tác động kinh tế lớn đến doanh nghiệp do đại dịch.
hinh-bat-dong-san-tphcm

DN cần trấn an nhân viên, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: QUANG HUY

Bước ba, vận hành các đánh giá rủi ro. Cần tập trung các biện pháp vệ sinh và an toàn phòng dịch để bảo vệ nhân viên, hệ thống tài chính, công nghệ và hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.
Bước bốn, tăng cường truyền thông ra bên ngoài. DN cần lưu ý, trong khủng hoảng, tài sản lớn nhất là niềm tin. Ban Lãnh đạo DN nên dành thời gian giao tiếp, trấn an nhân viên, khách hàng, đối tác và công chúng rằng DN đang thực hiện tất cả giải pháp thích hợp nhất để hạn chế tác động của dịch bệnh. Bên cạnh đó nêu những đóng góp của doanh nghiệp để phòng chống dịch bệnh.
Bước năm, DN phải đánh giá chuỗi cung ứng. DN phải thỏa mãn tối đa các đòi hỏi, yêu cầu của khách hàng và nhà thầu, nhà cung ứng vật liệu xây dựng, trang thiết bị, nhà tư vấn, và đặc biệt là các ngân hàng cung cấp vốn...
Bước sáu, xem xét rủi ro hoạt động. DN phải đánh giá tất cả các khía cạnh hoạt động; Lập danh mục kiểm tra trước khi hoạt động trở lại để đảm bảo hoạt động được ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
Bước bảy là sử dụng thời gian chết hiệu quả. Các nhà lãnh đạo DN cần tận dụng tối đa mọi thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về việc phát triển bất kỳ dịch vụ và sản phẩm nào mà DN chưa từng có. Khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia vào quá trình này để họ cảm thấy có giá trị và năng suất làm việc tốt.
Chuyên gia Nicolas Bahr còn lưu ý, trong đại dịch COVID-19, DN cần xem xét thay đổi hoạt động kinh doanh theo bốn cách sau đây:
Một là tận dụng phương thức hoạt động từ xa vì làm việc tại nhà trở nên khả thi hơn. Đây cũng sẽ là phương thức hoạt động của tương lai.
Hai là nhờ vào sự thay đổi phương thức hoạt động từ xa, online sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ mới.
Ba là toàn cầu hóa sẽ cần phải được xem xét, đánh giá lại để có khả năng thích ứng tốt hơn với những cú sốc tương tự trong tương lai.
Thứ tư là DN cần trở nên mạnh mẽ hơn, có sức chống chịu dẻo dai hơn và tập trung vào các kế hoạch phát triển dài hạn, bền vững hơn.

DN cần thay đổi áp dụng công nghệ mới, phương thức kinh doanh mới, tìm cơ hội mới sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Jordan Strauss, cựu CEO của KROLL thuộc tập đoàn tư vấn đa quốc gia DUFFS & PHELPS (Mỹ), cho rằng các chủ DN cần dành một khoảng thời gian trong ngày để tìm kiếm cơ hội mới.
CEO của công ty tư vấn chiến lược FORTUNA ADVISORS - ông Greg Milano thì chỉ ra chiến lược phục hồi có thể được chia làm ba bước chính. Bước đầu tiên là DN trước hết phải "sống sót". Do vậy, DN cần tập trung giải quyết các vấn đề về dòng tiền và thanh khoản.
Tiếp theo, cải thiện DN trong điều kiện mới. Lãnh đạo DN cần suy ngẫm về các lĩnh vực có thể cải thiện như hiện đại hóa, áp dụng công nghệ mới, phương thức kinh doanh mới...
Bước thứ ba là nắm bắt cơ hội mới (sau khi kết thúc dịch bệnh). Đối với DN ít bị tác động của dịch bệnh thì đây lại là thời điểm thuận lợi để tận dụng các cơ hội mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.