Bình Luận

Chủng mới Omicron ‘lảng vảng’ nơi chủ nhà AFF Cup

(PLO)- Thời điểm đón chín đội dự AFF Cup đến Singapore cũng là lúc chủ nhà phải đặt ra các phương án chuẩn bị cho sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Mới đây, hai hành khách từ Nam Phi đến Úc đã quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore được xác định nhiễm biến thể trên.

Thời điểm đón chín đội dự AFF Cup đến Singapore cũng là lúc chủ nhà phải đặt ra các phương án chuẩn bị cho sự xuất hiện của biến thể Omicron. Mới đây, hai hành khách từ Nam Phi đến Úc đã quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore được xác định nhiễm biến thể trên.
Mới đây, chủ nhà AFF Cup Singapore đã thắt chặt biên giới, dừng nới lỏng các biện pháp xã hội

Cầu thủ Việt Nam tại sân tập ở Singapore. Ảnh: VFF

Theo The Straits Times, việc Singapore đánh bại Thái Lan trong cuộc đua giành quyền đăng cai AFF Cup phần lớn là sự an toàn trong mùa dịch bệnh COVID-19 đã thuyết phục AFF trao quyền tổ chức cho Singapore. Khi mà trước AFF Cup khai mạc, Singapore đã thử nghiệm một số giải đấu hạn chế cổ động viên và ghi nhận không có bất kỳ trường hợp lây nhiễm COVID-19 nào.

Tuy vậy, mới đây khi chủng mới Omicron vừa “lảng vảng” ở sân bay Changi qua hành khách quá cảnh thì Singapore đã phản ứng nhanh với hàng loạt phương án chuẩn bị. AFF Cup vì thế càng siết hơn, nhất là toàn bộ chín đội bóng và các quan chức đến Singapore đều qua sân bay Changi.

Cựu tuyển thủ Sasi Kumar, người từng làm chết lặng hàng triệu cổ động viên Việt Nam với bàn thắng duy nhất bằng… lưng trong trận chung kết AFF Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy, đang điều hành một công ty tiếp thị thể thao và thường xuyên tham gia bình luận bóng đá cho các đài lớn, trấn an ban tổ chức.

Anh kể về Tây Ban Nha nơi mỗi ngày có 6.000-7.000 ca nhiễm nhưng ở sân Nou Camp, khán giả reo hò như ngày hội, không mang khẩu trang, không giãn cách xã hội… Chia sẻ đấy không biết có giúp những nhà tổ chức bớt lo lắng hay không nhưng anh tin với sự cẩn trọng của Singapore và ban tổ chức thì AFF Cup sẽ rất an toàn dù thế giới rất cảnh giác với chủng mới Omicron.

Tại bảng A, AFF Cup đá tại sân quốc gia có sức chứa 51.000 khán giả, mỗi trận chỉ cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân. Con số được xem là quy định chống dịch và giãn cách nhưng kể cả khi Singapore không có dịch thì 10.000 khán giả vào sân đã là niềm mơ ước.

Sân Bishan, nơi đội Việt Nam đá bảng B, giới hạn 1.000 người xem nhưng có lẽ không bao giờ đạt con số đấy vì khán giả Singapore ít xem đội nhà thì lấy gì xem đội khách.

Singapore đang lo và đang gắt gao với hàng loạt quy định, nay lại thêm chủng mới ngấp nghé sân bay Changi, nơi người nhiễm chủng mới Omicron quá cảnh khiến AFF Cup càng thêm thắt chặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.