Chức danh nào không còn sau khi sáp nhập xã?

(PLO)- Sau khi sáp nhập xã, sẽ dừng hoạt động khoảng 120.500 người không chuyên trách cấp xã trên cả nước; việc loại bỏ các chức danh không chuyên trách này sẽ do địa phương quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian tới, nước ta sẽ tiến hành sáp nhập xã, tỉnh. Một số bạn đọc thắc mắc: Sau khi sáp nhập, những chức danh nào sẽ không còn? Đồng thời, định hướng sắp xếp bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập xã sẽ thế nào?

Sáp nhập xã.jpeg
Địa phương phải chuẩn bị phương án duy trì hay hủy bỏ chức danh không chuyên trách khi sáp nhập xã. Ảnh: HUỲNH THƠ

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14-4-2025 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ chấm dứt việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ ngày 1-8-2025.

Những cán bộ không chuyên trách hiện đang công tác tại cấp xã nếu đáp ứng điều kiện sẽ được địa phương xem xét, sắp xếp công tác tại thôn, tổ dân phố. Trường hợp không thể bố trí công việc phù hợp, họ sẽ được giải quyết theo chính sách nghỉ việc.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 33/2023, số lượng người hoạt động không chuyên trách được phân bổ theo loại hình đơn vị hành chính cấp xã: loại 1 là 14 người, loại 2 là 12 người và loại 3 là 10 người. Việc quy định cụ thể chức danh sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên đề xuất của UBND cùng cấp, trên cơ sở các yếu tố như quỹ phụ cấp ngân sách trung ương, điều kiện kinh tế địa phương và đặc thù từng đơn vị hành chính.

Như vậy, có thể sẽ phải kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người không chuyên trách cấp xã trên cả nước. Đồng thời, chức danh người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập xã sẽ tùy thuộc vào quy định của từng địa phương.

Lấy ví dụ tại Hà Nội, theo Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND thì có 10 chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn gồm: Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã và các phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn.

Còn tại TP.HCM, Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã bao gồm: Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thường trực Khối vận; Tuyên giáo; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Bình đẳng giới - Trẻ em; Công nghệ thông tin; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Lao động - Thương binh và Xã hội; Phụ trách kinh tế; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ cũng là những chức danh của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ngoài ra, theo Công văn 03/CV-BCĐ về định hướng sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập sẽ căn cứ vào năng lực, trình độ và yêu cầu thực tiễn. UBND cấp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định việc điều động, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình chính quyền mới.

Những cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại xã cũ khi được bố trí tại xã mới sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hiện tại trong 6 tháng. Sau thời gian này, việc chi trả phụ cấp sẽ được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Trong trường hợp cán bộ chuyên môn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tạm thời, mức phụ cấp sẽ được áp dụng sau khi Chính phủ ban hành quy định cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.