Chưa được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ông NVA (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) trình bày: Ông là đại diện cho Công ty N.).

Cuối năm 2016, ông có đến Sở LĐ-TB&XH nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho tám người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Ông nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Một tuần sau, Sở LĐ-TB&XH trả lại hồ sơ và yêu cầu phải có xác nhận trên bằng đại học của tám người này. Ông đã thực hiện theo yêu cầu của Sở và nộp lại hồ sơ lần hai. Tuy nhiên, từ khi nộp lại hồ sơ cho đến nay đã hơn ba tháng ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía Sở.

Lê Thanh Trúc, Phó Trưởng phòng Việc làm, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Ngày 21-11-2016, Công ty N. có đến nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho tám trường hợp người nước ngoài là công dân Triều Tiên với vị trí chuyên gia - nhân viên công nghệ thông tin. Công ty có nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định và thời gian trả kết quả giải quyết trong vòng bảy ngày làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét các giấy tờ, bằng cấp thì theo quy định vị trí chuyên gia phải có bằng đại học và ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành đào tạo. Qua thẩm định, bằng đại học của tám người nước ngoài không thể hiện rõ hệ đào tạo, vì vậy chưa đảm bảo điều kiện để cấp giấy phép lao động.

Ngày 1-12-2016, Công ty N. có cung cấp lại xác nhận của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Nghị định 11/2016 thì các giấy chứng minh đảm bảo điều kiện về trình độ chuyên môn của nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH yêu cầu phải có công văn xác nhận của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Hiện nay, qua trao đổi với Sở Ngoại vụ thì sở này đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao để có ý kiến đối với các nội dung liên quan đến việc hợp pháp hóa lãnh sự. Khi Sở Ngoại vụ có phản hồi thông tin đến Sở LĐ-TB&XH thì chúng tôi sẽ phản hồi sớm đến công ty.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.