Chưa cho phép ĐH Kinh doanh và Công nghệ tuyển sinh y, dược

(PLO)- Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra liên Bộ GD&ĐT - Y tế đã có thông báo chính thức về việc chưa cho phép trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ tuyển sinh hai ngành y và dược vì chưa đủ điều kiện.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), Trưởng đoàn kiểm tra, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được tuyển sinh đối với hai ngành y, dược trong năm học này.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 28-12, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), Trưởng đoàn kiểm tra cho biết vừa qua đoàn kiểm tra liên bộ đã kiểm tra và nhận định trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được tuyển sinh đối với hai ngành y, dược do thiếu một số yêu cầu. Hiện tại, đoàn kiểm tra liên bộ đã thống nhất đánh giá về một số vấn đề.

Đối với ngành dược học: Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đồng ý để trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành dược học từ 2016 nếu thực hiện xong hợp đồng mua bán, thiết đã ký trị giá 23 tỉ đồng. Bổ sung tối thiểu một thạc sĩ môn phân tích kiểm nghiệm và báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Chỉ tiêu xác định theo đúng Thông tư 32/2015 ngày 16-12-2015 của Bộ GD&ĐT.
Đối với ngành Y đa khoa: Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh sau khi trường bổ sung đội ngũ (có tham khảo Công văn số 7836 của Bộ Y tế). Trong đó có một tiến sĩ sản khoa, sáu giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành của sáu môn học: Chẩn đoán hình ảnh, truyền nhiễm, tâm thần, ký sinh trùng, sinh lý bệnh miễn dịch, mô phôi, thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị đã đã kí với giá trị 11 tỉ đồng. Đề nghị trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận là phân hiệu của trường tại Từ Sơn - Bắc Ninh.
Cũng theo bà Phụng, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không thể tuyển sinh ngành này trong năm nay, bởi đã hết hạn tuyển sinh theo lịch chung của cả nước. Ngoài ra, trường cần có kế hoạch thu hút thêm giảng viên giỏi tham gia giảng dạy, các giảng viên đã được tuyển dụng cũng yên tâm làm việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.