Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Chỉ tuyển sinh ngành y, dược khi đáp ứng các điều kiện

(PLO)- “Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT kiểm tra việc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện các yêu cầu, đảm bảo các điều kiện cần thiết và Bộ GD&ĐT chỉ cho phép trường được tuyển sinh đào tạo y khoa, dược học khi trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện”.

Trên đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong văn bản chỉ đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế sau khi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được mở ngành đào tạo y khoa, dược học.

Ông Đam khẳng định việc đào tạo và cho phép mở ngành đào tạo nhân lực ngành y tế nói chung, đào tạo bác sĩ, dược sĩ nói riêng cần đặt chất lượng đào tạo là yêu cầu, tiêu chí hàng đầu.

Ông Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT thống nhất với Bộ Y tế khẩn trương ban hành văn bản quy định tiêu chí, điều kiện mở ngành, tuyển sinh đào tạo y khoa, dược học phù hợp với đặc thù và đảm bảo yêu cầu chất lượng nhân lực ngành y tế.

Ngoài ra, ông Đam cũng yêu cầu hai bộ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo y, dược tại các trường ĐH đa ngành và có phương án, giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình đào tạo và chất lượng đầu ra.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chỉ được tuyển sinh khi đủ điều kiện

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết liên bộ GD&ĐT và Y tế sẽ tiến hành kiểm tra lại việc thực hiện các yêu cầu của liên bộ về việc mở ngành y và dược học tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo ông Ga, việc kiểm tra lại để có căn cứ quyết định việc cho tuyển sinh ngành y và dược học của trường.

Trong lần thẩm định lại sắp tới, ông Ga cho biết Bộ GD&ĐT sẽ mời hai chuyên gia về các ngành y, dược của Bộ Y tế tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của liên bộ tại biên bản thẩm định ngày 5-10.

Việc thẩm định dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 11-12.

Theo Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế, việc mở các ngành đào tạo ĐH được thực hiện theo quy định theo Thông tư 08 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và hiện có 12 cơ sở đào tạo y khoa chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và chín trường đa ngành (trong đó có năm trường tư thục).

Mới đây, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Bộ GD&ĐT đồng ý mở hai ngành y và dược. Việc mở ngành đào tạo y, dược tại các trường ĐH đa ngành ngoài công lập đã dấy lên nghi ngại về chất lượng đào tạo bác sĩ, dược sĩ.

Thiếu giảng viên cơ hữu và trang thiết bị

Liên Bộ GD&ĐT và Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện mở ngành y, dược tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đoàn yêu cầu trường bổ sung đội ngũ giảng viên và trang thiết bị thực hành thí nghiệm. Hiện trường mới được mở ngành, chưa tuyển sinh. 

Thiếu trang thiết bị và giảng viên cơ hữu

Liên Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện mở ngành y, dược tại ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Đoàn yêu cầu trường bổ sung đội ngũ giảng viên và trang thiết bị thực hành thí nghiệm.  Hiện trường mới được mở ngành, chưa tuyển sinh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.