Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo về đề án phố đêm Trung Sơn, Bình Chánh

(PLO)-  Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh lấy ý kiến về sự đồng thuận của người dân trong khu vực tổ chức phố đêm Trung Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND huyện Bình Chánh về đề án tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh chủ động làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến, xây dựng và hoàn chỉnh nội dung đề án phố đêm Trung Sơn gửi về Sở Công Thương rà soát, tham mưu trình UBND TP.

Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức, triển khai cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, kiểm soát tiếng ồn, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường...

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo về đề án phố đêm Trung Sơn, Bình Chánh-pho-dem-trung-son-binh-chanh
Khu vực dự kiến làm phố đêm Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh cần lấy ý kiến về sự đồng thuận của người dân trong khu vực tổ chức.

Huyện Bình Chánh cũng phải có phương án về tổ chức giữ xe, phân luồng giao thông, an ninh trật tự, vị trí đặt các nhà vệ sinh công cộng phù hợp, thuận tiện và đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan tại khu vực.

Về công tác về kiểm soát hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác thực hiện đăng ký kinh doanh, nộp thuế của các hộ kinh doanh phải được tổ chức, thực hiện chặt chẽ và đúng theo quy định pháp luật.

Khu vực ăn uống, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đầy đủ các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong quá trình chế biển, kinh doanh ăn uống.

Chủ tịch TP cũng giao UBND huyện Bình Chánh xây dựng quy chế hoạt động; trong đó quy định cụ thể về thời gian hoạt động, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị chức năng trong quá trình hoạt động. Không để phát sinh tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường, kinh doanh ngoài thời gian quy định.

Ngoài ra, cần triển khai phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý, hoạt động kinh tế ban đêm; triển khai các phương án khuyến khích, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, Sở Công Thương đã có đề xuất với UBND TP.HCM về việc thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn tại huyện Bình Chánh, tại tuyến đường số 01 (vỉa hè đến giáp rạch Ông Lớn), thuộc khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Sở Công Thương cũng đã lấy ý kiến các sở, ngành về việc này và được các sở, ngành thống nhất, góp ý cho đề án.

Theo Sở Công Thương, đề án thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khởi nghiệp, sáng tạo, tạo cơ hội phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ và du lịch, giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập cho người dân.

Chưa kể, hình thành không gian sinh hoạt, giải trí, du lịch, mua sắm cho người dân; xây dựng điểm đến du lịch, góp phần kết nối các tuyến du lịch đường thủy trên địa bàn TP.

Đề án phố đêm cũng phù hợp định hướng phát triển kinh tế ban đêm của TP; tăng kết nối huyện Bình Chánh với các địa phương khác, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và là cơ sở để lan tỏa các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ khác…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.