Chủ tịch TP.HCM chấp thuận lập 3 'phố đêm' tại quận 7

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đã chấp thuận lập 3 'phố đêm' đi bộ, ẩm thực, văn hoá tại quận 7 nhằm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch cho địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao quận 7 chịu trách nhiệm hoàn chỉnh phương án tổ chức, triển khai cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường, kiểm soát hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch TP.HCM chấp thuận lập 3 'phố đêm' tại quận 7-pho-dem-quan-7
Toàn cảnh quận 7 từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đồng thời, không để phát sinh tình trạng tái chiếm vỉa hè, kinh doanh ngoài thời gian quy định và các tuyến đường lân cận; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm.

Giao các sở, ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn UBND quận 7 xây dựng các phương án triển khai cụ thể đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, Sở Công thương đã đề xuất UBND TP phương án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch quận 7, tại ba khu vực: Hồ Bán Nguyệt - cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phú, Tân Phong); đường số 11N – khu cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận Tây); Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden (phường Tân Phong).

Cụ thể, Sở Công thương đề xuất lập Phố đi bộ, thương mại - ẩm thực và văn hóa tại Hồ Bán Nguyệt - cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng ở diện tích triển khai 9.000 m2 (không bao gồm diện tích mặt nước).

Trong đó tiếp tục duy trì hoạt động phố đi bộ và ẩm thực, thương mại trên tuyến đường Tôn Dật Tiên (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Ánh Sao) và khu ẩm thực trên mặt Hồ Bán Nguyệt. Đồng thời, tổ chức hoạt động văn hóa dân gian, thể dục thể thao và các chương trình văn hóa văn nghệ giới thiệu văn hóa TP.HCM, quận 7, các vùng miền và các quốc gia trên thế giới.

Thời gian hoạt động: tối thiểu từ 18 giờ đến 24 giờ và kết thúc trước 22 giờ đối với hoạt động văn hóa dân gian, thể dục thể thao và các chương trình văn hóa văn nghệ. Thời gian thí điểm: 1 năm.

Tại đường số 11N – Khu cư xá Ngân hàng, Sở Công thương đề xuất lập Phố đi bộ - thương mại - ẩm thực và văn hóa; hoạt động tối thiểu từ 18 giờ đến 24 giờ (từ thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ, Tết; kết thúc trước 22 giờ đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thời gian thí điểm: 1,5 năm.

Tại Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden, đề xuất xây dựng bộ nhận diện và nâng cấp đối với hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị - Đường số 2 – Bùi Bằng Đoàn. Thời gian hoạt động tối thiểu từ 18 giờ đến 24 giờ. Thời gian thí điểm: 1,5 năm.

Sở Công thương nhận xét đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7 sẽ khai thác được tiềm năng, thế mạnh của quận, đặc biệt tại khu vực dự kiến triển khai như có giao thông thuận tiện, hạ tầng hoàn chỉnh, có đầy đủ các loại hình kinh doanh, dịch vụ, vui chơi, giải trí thu hút khách du lịch... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận 7 nói riêng và TP nói chung.

Đề án cũng sẽ tạo ra không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân trên địa bàn và du khách, đẩy mạnh hoạt động du lịch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế ban đêm của TP và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới.

Đồng thời, tăng kết nối quận 7 với các địa phương khác, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và là cơ sở để lan tỏa các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.