Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) kêu gọi cung cấp clip để bắt fan quậy

(PLO)- Vị cựu lãnh đạo cảnh sát quốc gia Thái Lan rất cứng rắn bởi ông thừa biết đằng sau việc fan quậy là gây áp lực buộc ông từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị AFC, FIFA trừng phạt.

Sự cố hàng trăm fan cay cú khi U-17 chủ nhà Thái Lan thua Hàn Quốc 1-4 ở tứ kết, không có vé đi World Cup U-17 cuối năm nay tại Indonesia có thể dẫn bóng đá Thái Lan đến chỗ bị trừng phạt. Vòng chung kết U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup trẻ.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) kêu gọi cung cấp clip để bắt fan quậy ảnh 1

Thái Lan thua Hàn Quốc ở trận tứ kết tranh vé đi World Cup chỉ là cái cớ để các "phe khác" quậy đòi ông Somyot từ chức. Ảnh: AFC

Hàng trăm fan Thái đã đốt pháo sáng ném xuống sân, dùng những lời lẽ kém văn hóa chửi bới trong trận U-17 Thái Lan thua Hàn Quốc ở tứ kết giải U-17 châu Á trên sân nhà. Trước nguy cơ bị trừng phạt nặng, người đứng đầu bóng đá Thái Lan chủ tịch Somyot khẳng định: “Bất kỳ ai có quay clip sự cố trên hãy trao cho cơ quan chức năng để lần tìm ra những kẻ đốt pháo sáng, dùng lời lẽ thiếu văn hóa nơi sân bóng để cảnh sát bắt giữ và trừng phạt”.

Rõ ràng bóng đá Thái Lan dưới thời Chủ tịch Somyot đã xảy ra nhiều sự cố, song FAT quyết không bao che mà nỗ lực vạch mặt. Từ sự cố chung kết SEA Games 32 qua việc trừng phạt “người nhà” là trợ lý và cầu thủ, cho đến sự cố này đã nói lên FAT không chấp nhận và...du di cho những hành động phá bóng đá.

HLV Pipob On-Mo thì tự hào trận nào học trò ông cũng ghi bàn kể cả trận thua Hàn Quốc. Ảnh: AFC

HLV Pipob On-Mo thì tự hào trận nào học trò ông cũng ghi bàn kể cả trận thua Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Ông Somyot từng là Tổng Cảnh sát trưởng quốc gia, tốt nghiệp học viện cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan, hiện nay ông còn là Hiệu trưởng Học viện cảnh sát Thái Lan. Một vị tướng từng đứng đầu của một lực lượng vũ trang quốc gia thì không thể nhẹ tay với việc này rồi.

Cựu lãnh đạo cảnh sát Thái Lan còn cứng rắn tuyên bố, ông sẽ là người trực tiếp tham gia việc bắt các fan gây rối trong sân trong trận Thái Lan-Hàn Quốc trên sân Pathum Thani.

Trong khi đó giới fan lựa cơ hội Thái Lan bị loại, mất vé dự World Cup trẻ rõ ràng là viện cớ. U-17 Hàn Quốc đúng như những gì HLV Pipob On-Mo của Thái Lan nhận xét, đó là đội bóng thuộc loại U-17 quốc gia hay nhất thế giới. U-17 Thái Lan không thể có cửa thắng được.

Chiến lược gia 44 tuổi của Thái Lan tự hào học trò ông đã làm tốt mọi thứ và quan trọng là trận nào cũng ghi bàn, kể cả trận tứ kết thua Hàn Quốc. Cái trình của U-17 Thái Lan không thể đánh bại được ứng viên vô địch thuộc hàng hay nhất thế giới.

U-17 Thái Lan từng hai lần góp mặt ở World Cup trẻ này vào các năm 1997 và 1999.

Vòng chung kết U-17 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan đã xác định bốn suất đi World Cup U-17 gồm Iran, Uzbekistan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Indonesia là nước chủ nhà không phải thi đấu vòng loại vẫn góp mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.