Chủ tịch Joehari Ayub: “Chúng tôi chẳng có trách nhiệm đụng ai cũng giải thích”

(PLO)-Chủ tịch Joehari Ayub khẳng định làm hồ sơ cầu thủ nhập tịch theo dạng cầu thủ di sản là làm theo cách hướng dẫn của FIFA...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện cầu thủ di sản Malaysia (có mang dòng máu Malaysia) tiếp tục nóng, Tân chủ tịch Joehari Ayub của LĐBĐ Malaysia khẳng định, "FIFA đã kiểm tra, còn chúng tôi không có trách nhiệm gặp ai cũng giải thích”.

Truyền thông và báo chí Malaysia tiếp tục làm nóng đề tài cầu thủ di sản Malaysia sau khi đội tuyển Malaysia có nửa đội hình nhập tịch trong trận đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 đêm 10-6.

Hiện nay tiếp tục làn sóng cầu thủ di sản đổ về Kuala Lumpur để mong khoác áo tuyển Malaysia.

Tuyen- Malaysia- Viet-nam-2.jpg
Chủ tịch Joehari Ayub khẳng định cầu thủ di sản Malaysia không phải ai hỏi ông cũng trả lời về nguồn gốc của họ. Ảnh: AFC

Rõ ràng fan bóng đá Malaysia, báo chí Malaysia cũng không mặn mà chuyện này. Thường thì trước đây, mỗi khi tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam không cần tỉ số đậm 4-0, cả một đất nước Malaysia sướng. Tuy nhiên sau trận đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 mọi chuyện rất...lắng. Thậm chí báo chí Malaysia còn đi ngược vấn đề. Nhiều tờ báo Malaysia lấy ý kiến người hâm mộ về những cái tên xa lạ trong đội tuyển mà họ cho là...khó phát âm.

Chẳng hạn như Facundo Garces, Imanol Machuca,Jon Irazabal, Joao Figeiredo, Rodgigo Holgado...Những cái tên chẳng có “tí chất Malaysia”nào cả.

Những ngày này, thông tin không chính thống về Malaysia lập lậu, gian lận cầu thủ di sản được báo chí Malaysia chất vấn tân Chủ tịch Joehari Ayub.

Tân Chủ tịch Joehari Ayub của FAM nói: “Cầu thủ di sản của Malaysia được các phòng ban của FAM thẩm định, sau đó đệ trình lên FIFA đã được FIFA kiểm tra và sau đó chứng giám (đóng dấu hồ sơ). Chúng tôi không có trách nhiệm ai hỏi cũng giải thích. Chúng tôi chỉ giải thích cho những ai có thẩm quyền kiểm tra về tính xác thực của những cầu thủ di sản”.

Báo chí Malaysia vẫn tiếp tục “kích” rằng, lai lịch, nguồn gốc, ông bà của những cầu thủ di sản này vẫn “chìm đắm” trong bóng tối, bí mật.

Chủ tịch Joehari Ayub nói thêm hồ sơ của những cầu thủ di sản đã được FIFA thẩm định và làm sáng tỏ mọi ở những yếu tố quan trọng. Còn bản thân FAM thực hiện thủ tục từng bước theo yêu cầu của FIFA. Chẳng có khoản mục nào FAM tự điền vào để mà gian lận với FIFA, hoặc thông tin sai sự thật. Nếu những cơ quan chức năng kiểm tra thì Malaysia mới tiết lộ, họ chẳng có nhiệm vụ gặp ai hỏi cũng tiết lộ.

Cũng theo Chủ tịch Joehari Ayub nếu hồ sơ của những cầu thủ di sản có vấn đề (sai sự thật hay cố cố tình sai) thì FIFA đã không “đóng mộc” rồi. Tất cả các cầu thủ di sản của Malaysia đều rõ ràng về mặt hồ sơ của FIFA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.