Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ đến Syria, chính quyền ông al-Assad lên án

(PLO)- Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad đã kịch liệt lên án việc sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ đến khu vực phe nổi dậy đang kiểm soát ở Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin Bộ Ngoại giao nước này ngày 5-3 lên tiếng về việc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley bất ngờ đến thăm một căn cứ quân sự do lực lượng người Kurd nắm giữ.

Cụ thể, Tướng Milley đã ngày 4-3 đã đến gặp các binh sĩ Mỹ đóng tại vùng đông bắc Syria - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley. Ảnh: AP

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley. Ảnh: AP

SDF là phe nổi dậy do lực lượng chiến binh người Kurd lãnh đạo và hoạt động ở khu vực đông bắc Syria.

Ông Dave Butler - người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã xác nhận thông tin về chuyến thăm của Tướng Milley. Theo ông Butler, đây là chuyến đi đầu tiên của ông Milley tới Syria kể từ khi ông đảm nhận chức vụ hiện tại vào năm 2019.

Trước đó, ông Milley đã đến thăm Syria với tư cách chỉ huy quân đội. Ông Butler cho biết trong chuyến thăm, ông Milley đã nhận được thông tin cập nhật về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống al-Assad gọi đây là "chuyến thăm bất hợp pháp” tại một "căn cứ quân sự bất hợp pháp" của Mỹ ở đông bắc Syria.

SANA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Syria nói rằng chuyến thăm của ông Milley "vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn" lãnh thổ Syria. Quan chức này cũng kêu gọi "chính quyền Mỹ chấm dứt ngay hành vi vi phạm có hệ thống và liên tục đối với luật pháp quốc tế cũng như hỗ trợ các nhóm vũ trang ly khai".

Chính phủ Syria coi việc triển khai lực lượng Mỹ trong lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát là "sự chiếm đóng" và cáo buộc lực lượng người Kurd đang liên kết với Mỹ "có khuynh hướng ly khai".

Các lãnh đạo người Kurd khẳng định phe này không có nguyện vọng ly khai và đang tìm cách duy trì quyền tự trị tại đông bắc Syria - điều mà chính quyền Damascus liên tục phản đối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.