Chủ tịch Hạ viện Nga yêu cầu quốc hội xem xét hủy hiệp ước biên giới biển với Na Uy

(PLO)- Hiệp ước thiết lập biên giới biển được Nga và Na Uy ký kết vào năm 2010 nhằm chấm dứt tranh chấp giữa 2 nước ở biển Barents.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 5-7 đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban đối ngoại của cơ quan này xem xét hủy bỏ một hiệp ước thiết lập biên giới trên biển của Nga với Na Uy.

Hiệp ước được ký vào năm 2010 nhằm chấm dứt tranh chấp giữa Nga và Na Uy ở biển Barents, một phần của Bắc Băng Dương tiếp giáp các bờ biển phía bắc của 2 nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Phản ứng trước các bình luận tại quốc hội Nga cáo buộc Na Uy ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm tới các khu định cư có đông dân Nga trên quần đảo Svalbard, ông Volodin đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Leonid Eduardovich Slutsky xem xét việc bãi ước.

“Đề nghị Leonid Eduardovich Slutsky xem xét vấn đề này và sau đó thông báo cho các đại biểu” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Volodin nói.

Quần đảo Svalbard, nằm giữa bờ biển phía bắc của Na Uy và Bắc Cực, là một phần của Na Uy, nhưng Nga có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên trong một hiệp ước năm 1920, và một số khu định cư trên đó có hầu hết dân là người Nga.

Na Uy ­– quốc gia Bắc Âu hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - phủ nhận việc đang chặn đường vào Svalbard, khẳng định nước này chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine và Nga có những cách khác để tiếp tế các khu định cư.

Trước đó, vào ngày 4-7, ông Volodin cảnh báo khả năng nhắm mục tiêu vào một thành phố của Phần Lan - một quốc gia Bắc Âu khác đang trong quá trình gia nhập NATO – nếu địa phương này cho đặt căn cứ quân sự của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

Theo đài RT, ông Volodin nói rằng TP Lappeenranta ở Phần Lan có thể “tự đưa mình vào tầm ngắm” của Nga nếu có căn cứ NATO đặt ở đó. Lappeenranta, thuộc vùng Nam Karelia, có dân số hơn 70.000 người và nằm cách biên giới với Nga khoảng 30 km.

Cảnh báo của ông Volodin được đưa ra sau khi Thị trưởng Lappeenranta - ông Kimmo Jarva bày tỏ mong muốn thu hút nhiều vốn đầu tư sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Ông Jarva cho rằng gia nhập NATO giúp Phần Lan “cảm thấy an toàn hơn” và ám chỉ TP Lappeenranta muốn có căn cứ quân sự.

Ông Volodin cho rằng Thị trưởng Lappeenranta đang nhầm lẫn về cách thức đảm bảo an ninh. Chủ tịch Hạ viện Nga nói rằng trên thực tế, các cơ sở hạ tầng quân sự sẽ bị “nhắm mục tiêu đầu tiên” nếu xung đột nổ ra.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng cảnh báo việc Phần Lan cùng với Thụy Điển trở thành thành viên NATO có thể biến Baltic từ khu vực bình lặng nhất thành nơi đối đầu gay gắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.