Chủ quán gọi đàn em ‘xử’ khách vì dám cãi

(PL )- Ngày 9-7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Bích Ky từ ba năm sáu tháng còn hai năm chín tháng tù về hai tội là cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó xử sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức còn tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Sương và Trương Minh Hoàng mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về hai tội trên.

Theo hồ sơ, trưa 26-6-2014, anh Trần Minh Luân, Nguyễn Tuấn Huy cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán do Sương làm chủ ở phường Tam Bình, Thủ Đức. Hai tiếng sau, khi tính tiền, hóa đơn là 562.000 đồng, anh Huy đưa luôn 570.000 đồng. Xong đâu vào đó, anh Huy cùng một số người bạn về trước. Riêng anh Luân cùng một người khác tiếp tục uống cho hết bia đã được quán khui. Anh Luân kêu thêm năm chai bia, một dĩa khổ qua chiên trứng và một dĩa ghẹ. Tổng cộng phải trả thêm 125.000 đồng. Khi kêu tính tiền để về, Sương nói chưa trả 562.000 đồng tiền nhậu trước đó. Anh Luân cãi lại thì bị Sương dùng chai bia đập vào đầu gây chảy máu. Sau đó, Sương còn gọi điện thoại điều thêm đàn em là Hoàng và Ky đến “xử” anh Luân.

Một lúc sau, Ky và Hoàng phi xe đến quán đấm, đá anh Luân rồi mở cốp xe lấy điện thoại cùng đồng hồ trị giá 4,4 triệu đồng. Cả hai còn áp giải anh Luân đến quán cà phê gần đó yêu cầu trả tiền. Tại đây, cả hai đã lục bóp anh Luân lấy 800.000 đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm