Chóng mặt với tiền học bán trú

(PLO)- Dù đã qua hơn hai tháng học nhưng đến nay quận 10 (TP.HCM) mới có hướng dẫn các khoản thu năm học 2015-2016 cho khối trường học từ mầm non đến THCS trên địa bàn.

Theo đó, ngoài học phí vẫn giữ nguyên bằng năm học trước theo văn bản quy định của UBND TP, hầu hết khoản thu trong trường đều tăng cao. Trong đó một số khoản tăng gấp đôi và phát sinh nhiều khoản thu ở mức cao đối với khối mầm non.

Cụ thể, tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, năm trước thu 50.000-100.000 đồng/tháng/HS thì năm nay thu 150.000-200.000 đồng; tiền vệ sinh bán trú, năm trước thu 10.000-20.000 đồng/tháng/HS thì năm nay thu 20.000-50.000 đồng; tiền thiết bị, vật dụng  phục  vụ bán trú (trường có bếp nấu) năm trước thu 100.000 đồng/học kỳ/HS còn năm nay các trường được thu trong mức cao nhất là 150.000 đồng...

 Ảnh minh họa.

Ngoài ra, năm học này quận 10 thực hiện nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi tại ba trường là Mầm non 19/5, Măng non I và Mầm non phường 5 nên các trường này sẽ thu tiềntổ chức phục vụ và quản lý bán trú cho nhóm trẻ là 500.000 đồng/tháng/em và tiền vệ sinh bán trú là 100.000 đồng/tháng/em.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT quận 10 cũng vừa có văn bản chỉ đạo về việc thu tiền ăn và tổ chức bữa ăn bán trú cho HS. Theo đó, các trường thu tiền ăn không quá 30.000 đồng/HS/ngày.

Tiền ăn này bao gồm tiền chi cho bữa ăn trưa, ăn xế và các chi phí nấu, điện, nước, gas,...  Riêng việc tổ chức bữa ăn sáng cho trẻ mầm non phải do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, trong đó chi tối thiểu 60% cho tiền thực phẩm, thức ăn cho trẻ.

Phòng lưu ý thêm các trường không tổ chức thu tiền yaourt riêng, các trường tự cân đối trong suất ăn sáng hoặc trưa để có bổ sung ăn yaourt cho HS trong tuần (nếu cần).

Phòng cũng yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch các khoản thu chi, đảm bảo thu đủ bù chi, nếu có dư (thừa) phải tính toán giảm mức thu hoặc hoàn trả phụ huynh. Tuyệt đối không dùng tiền ăn của HS để thanh toán tiền điện, nước và mục đích khác cho toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.