Chợ tự phát dìm chết chợ quy hoạch

Những người buôn bán lấn chiếm đường không phải nộp thuế và nhiều chi phí khác nên bán hàng rẻ khiến tiểu thương trong chợ ế ẩm…
“Cả buổi sáng chưa có tới 10 khách hàng vào chợ thì làm sao chúng tôi mua bán được. Nhiều lần tiểu thương đề xuất với công ty quản lý chợ giải tỏa chợ tự phát lấn chiếm đường để bà con buôn bán được thuận lợi hơn nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến” - bà Nguyễn Thị Sương, tiểu thương bán cá trong chợ Tân Đoàn Việt (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM), than thở.

 
Chợ tự phát ngay trên đường trước chợ khiến người buôn bán đúng quy định gặp nhiều khó khăn. Ảnh: THÁI HIẾU

Theo các tiểu thương, hơn bốn tháng qua bà con buôn bán ế ẩm bởi khu chợ tự phát này. Trước đây, không có tình trạng trên nhưng đầu năm 2014, khi bà con tiểu thương dời vào chợ Tân Đoàn Việt mới xây (nhằm thay thế chợ tạm trước đây) thì những người bán rong đã ồ ạt tụ tập buôn bán ngay trên đường Tân Liêm trước mặt chợ. Nhiều nhà có mặt tiền đường cũng góp phần tạo ra bát nháo khi cho thuê mặt bằng để kinh doanh. Người buôn bán lấn chiếm không phải nộp thuế và các chi phí khác nên bán giá mềm khiến tiểu thương trong chợ cạnh tranh không nổi. Chưa kể việc buôn bán này làm cho chợ trở nên nhếch nhác, nước thải được đổ ngay ra đường. Những người mua hàng thản nhiên dựng xe ngay dưới lòng đường mua bán khiến việc lấn chiếm lòng lề đường ngày càng trầm trọng hơn.

Cuối tháng 2-2014, bà con được biết UBND huyện có văn bản chỉ đạo giải tỏa các hộ kinh doanh lấn chiếm đường nên rất vui mừng. Thế nhưng đến nay việc lấn chiếm ngày càng nhiều hơn…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Chợ-Siêu thị Tân Đoàn Việt, cho biết: Lực lượng bảo vệ của công ty đã nhiều lần giải tỏa những người buôn bán không đúng quy định trong khu vực khuôn viên của công ty. Thấy bà con gặp nhiều khó khăn, công ty đã có văn bản nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết. Công ty cũng đã cho một số người bán hàng rong vào phía sau chợ buôn bán và có thu phí nhằm lôi kéo khách hàng vào chợ. Hy vọng điều này sẽ khiến cho việc buôn bán trong chợ tốt hơn.

THÁI HIẾU

 

Chưa nghiêm vì có người quen của cán bộ xã

Xã đã phân công cụ thể cho lực lượng quản lý trật tự đô thị và công an xã thường xuyên tuần tra, xử lý việc buôn bán lấn chiếm đường theo chỉ đạo của huyện. Tuy nhiên, một số hộ dân buôn bán trước mặt nhà của họ nên xã rất khó dẹp hoặc phạt. Đã vậy, đa số người buôn bán tại đây quen biết một số cán bộ xã nên việc theo dõi, xử lý cũng có phần chưa nghiêm. Trước mắt, xã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiên quyết mạnh tay với các trường hợp vi phạm. Sắp tới, xã đề xuất huyện trang bị thêm phương tiện cho lực lượng để sắp xếp lại tình hình buôn bán nơi đây vào nề nếp…

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.