Chợ Tân Bình: Khu vực PCCC bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng, bãi giữ xe

(PLO)- Ngay trong ngày làm việc với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ban quản lý chợ Tân Bình đã dời bãi giữ xe chiếm dụng khu vực PCCC.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, người dân cho biết nhiều khu vực tại chợ Tân Bình (phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) đã xuống cấp. Thế nhưng, một số tiểu thương lại lấn chiếm lối đi giữa các quầy hàng, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, bình chữa cháy xách tay tại chợ cũng bị che khuất hoặc giấu dưới các gian hàng cố định khiến công tác PCCC nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Video: Chợ Tân Bình: Khu vực PCCC bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng, bãi giữ xe

Lơ là, chủ quan trong PCCC

Theo ghi nhận của PV, dịp cuối năm do lượng hàng hóa tăng cao, các tiểu thương tận dụng lối đi chính, lối thoát hiểm để trưng bày sản phẩm, chất hàng hóa, thậm chí có tiểu thương còn nấu ăn bằng bếp gas mini ngay bên sạp hàng, sát những vật dụng dễ cháy.

Đặc biệt, tại các hồ nước, khu vực đặt thiết bị PCCC lại bị chiếm dụng làm chỗ giữ xe hoặc là nơi chứa hàng hóa, dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao.

cho-tan-binh-4085.jpg
Khu vực hồ nước, nơi đặt thiết bị PCCC bị chiếm dụng làm chỗ giữ xe. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Trịnh Nhã (ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết, thường lấy hàng tại chợ Tân Bình để về bán lẻ ở nhà. Do dịp cuối năm nhu cầu mua sắm tăng cao nên mỗi ngày chị phải đi lấy hàng để kịp giao cho khách.

“Những ngày này hàng hóa nhập về liên tục nên không tránh khỏi tình trạng hàng hóa để tràn các lối đi, thậm chí chồng chất lên cao. Khung cảnh chợ ngổn ngang, bừa bộn. Tôi mong các tiểu thương phải cảnh giác không được chủ quan, lơ là với cháy nổ. Bởi khi xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả rất khó lường” - chị Nhã lo ngại.

cho-tan-binh-2194.jpg
Lượng hàng hóa nhập về tăng cao trong khi ki-ốt lại nhỏ nên các tiểu thương phải tận dụng những khoảng trống còn lại trong chợ để chứa hàng, bao gồm cả khu vực PCCC. Ảnh: THẢO HIỀN

Chị NTT (tiểu thương chợ Tân Bình) cho biết những tháng vừa rồi buôn bán ế ẩm nên hàng hóa nhập về ít. Thời gian cận Tết, nhu cầu khách sỉ lấy hàng nhiều nên nhập hàng về số lượng lớn.

“Do lượng hàng hóa tăng cao trong khi ki-ốt lại nhỏ nên tôi và các tiểu thương phải tận dụng những khoảng trống còn lại trong chợ để chứa hàng. Dẫu biết lấn chiếm là sai, nhưng do lượng hàng hóa nhiều quá nên cũng không biết để đâu" - chị T nói.

cho-tan-binh-9509.jpg
Hàng hóa "bao vây" tủ PCCC. Ảnh: TRẦN MINH

Một tiểu thương khác cũng cho biết đã bán hàng ở đây được 5 năm, về mặt PCCC tại chợ cũng được rất nhiều tiểu thương quan tâm. Mỗi năm một lần, ban quản lý chợ tổ chức chợ tập dợt PCCC cho tiểu thương, người dân cũng được học về phương thức sử dụng bình chữa cháy và thoát thân khi xảy ra hỏa hoạn.

Khó khăn vì không đủ diện tích

Bà Huỳnh Thị Mỹ Phượng, Phó Ban quản lý chợ Tân Bình cho biết chợ buôn bán quần áo là chủ yếu. Hiện có 3.279 quầy, sạp nên rất đông tiểu thương và hàng hóa. Tuy nhiên, chợ Tân Bình đã xây dựng từ rất lâu nên cơ sở vật chất dần xuống cấp. Các sạp hàng san sát nhau dẫn đến việc không có kệ PCCC, sạp nhỏ nên tiểu thương không đủ chỗ để bình PCCC, chỉ đủ chất hàng.

cho-tan-binh-4085-1110-3389.jpg
cho-tan-binh-6965.jpg
Hình ảnh bãi giữ xe chiếm dụng khu vực hồ nước PCCC và sau khi dời đi, trả lại mặt bằng cho hồ nước. Ảnh: TRẦN MINH

Về vấn đề bãi giữ xe che chắn khu vực hồ nước PCCC, bà Phượng giải thích, bãi xe này mới đi vào hoạt động được 1 tháng, do viên chức của chợ quản lý nên chưa có kinh nghiệm. Ngay trong ngày làm việc với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ban quản lý chợ đã dời bãi giữ xe ra khỏi khu vực này.

cho-tan-binh-7850.jpg
Theo bà Phượng, ban quản lý chợ Tân Bình lắp các camera toàn cảnh để quản lý từng khu vực. Nếu có sự cố, người trực camera sẽ thông báo qua bộ đàm cho bảo vệ từng khu để trợ giúp. Ảnh: THẢO HIỀN

Ngoài ra, ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các đường dây điện. Mỗi sạp đều để bình chữa cháy bên trong. Hàng ngày, hàng tuần đều có phát thanh tuyên truyền, diễn tập PCCC hàng năm.

Theo ông Lê Thành Tâm, Tổ trưởng Tổ bảo vệ chợ Tân Bình, lực lượng bảo vệ có 3 ca, mỗi ca có 11-12 người. Trong đó ca trưởng, ca phó, đội trưởng sẽ trực ban đêm và ban ngày.

Về hình thức bố trí các vật dụng PCCC, mỗi khu vực đều đặt 10 bình chữa cháy ở vị trí cố định để bảo vệ tiện tìm kiếm. Ngoài ra, mỗi sạp hàng hóa phải có ít nhất 1 bình riêng.

cho-tan-binh-9891.jpg
Tổ bảo vệ chợ liên tục nhắc nhở bà con tiểu thương trong việc PCCC. Ảnh: THẢO HIỀN

Về công tác PCCC tại chợ Tân Bình, UBND phường 8 phối hợp cùng UBND quận Tân Bình thường xuyên kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần. Ngoài ra tổ chức diễn tập, tuyên truyền đến các tiểu thương về An ninh Trật tự, PCCC.

Ông Lê Huỳnh Thanh, Chủ tịch UBND phường 8, quận Tân Bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.