Biển báo giao thông không hợp lý: Điều chỉnh cấm dừng, cấm đỗ thành cấm đỗ!

(PLO)- Điều chỉnh biển báo giao thông không hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại khu dân cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết “Biển báo giao thông không hợp lý” thông tin về sự việc khu dân cư (KDC) Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM được lắp hơn 10 biển báo cấm dừng, cấm đỗ đối với xe cơ giới, trừ xe ưu tiên.

Theo tìm hiểu của PV, việc lắp đặt biển báo này được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức dựa trên cơ sở đề xuất của UBND phường Hiệp Bình Chánh.

Tuy nhiên, việc lắp hơn 10 biển báo cấm dừng, cấm đỗ tại đây lại nhận được sự phản đối từ phía người dân. Người dân cho rằng điều này sẽ gây ra nhiều bất tiện nếu người dân dừng, đỗ xe ngay trước nhà mình.

img-1836-9077.jpeg
Biển báo cấm dừng, cấm đỗ được lắp đặt tại KDC khiến người dân bức xúc. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi bài viết trên được đăng tải, ngày 28-12, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (UBND TP Thủ Đức) đã có văn bản phản hồi đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Văn bản thông tin vào ngày 26-12, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đã kịp thời, chủ động phối hợp với đội CSGT – TT thuộc Công an TP Thủ Đức, UBND phường Hiệp Bình Chánh và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc thi công lắp đặt các biển báo tại các giao lộ với đường A và đường B trong KDC phường Hiệp Bình Chánh (theo nội dung phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM).

Việc lắp đặt biển báo này được thực hiện sau khi Trung tâm trao đổi với các đơn vị liên quan và dựa trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân, kiến nghị về tình trạng các phương tiện thường xuyên dừng, đậu, đỗ xe dưới lòng đường trên các tuyến đường giao với đường A và đường B.

Từ đây cho thấy, vấn đề an toàn giao thông không được đảm bảo, có nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực.

Do đó, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã kiến nghị, đề xuất triển khai việc lắp đặt các biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” tại các giao lộ với đường A và đường B trong KDC Hiệp Bình thuộc phường Hiệp Bình Chánh.

Việc thi công lắp đặt biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” mã hiệu P.130 tại các giao lộ với đường A và đường B trong KDC phường Hiệp Bình Chánh đã được phê duyệt trong khối lượng dự toán công trình Duy tu hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa lắp đặt biển báo đảm bảo an toàn giao thông đã được UBND TP Thủ Đức tại Quyết định số 15897/QĐ-UBND ngày 23-11-2023.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đường A và đường B trong KDC Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh và phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại KDC, các bên tham dự cuộc họp có ý kiến thống nhất, đề xuất điều chỉnh.

Theo đó, thay đổi lắp đặt biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” thành biển báo “cấm đỗ” trên các giao lộ với đường A và đường B trong KDC phường Hiệp Bình Chánh.

img-2206-5372.jpeg
Biển báo cấm dừng, cấm đỗ không hợp lý được đơn vị thi công tháo gỡ. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong văn bản, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức còn thông tin, đề nghị UBND phường Hiệp Bình Chánh thường xuyên tuyên truyền đến từng khu phố, người dân đang sinh sống trên địa bàn phường chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Biển báo giao thông không hợp lý

Biển báo giao thông không hợp lý

(PLO)- UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) đang thực hiện rà soát và có báo cáo để điều chỉnh lại biển báo giao thông cho phù hợp với thực tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.