Chợ đầu mối Thủ Đức chính thức hoạt động bình thường

(PLO)- Theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức, việc mở cửa lại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được chia thành hai giai đoạn. 

Ngày 20-12, Sở Công Thương TP.HCM có công văn gửi Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức về việc tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Theo đó, Sở Công Thương thống nhất nội dung kế hoạch và đề nghị công ty này triển khai, tổ chức cho chợ nông sản Thủ Đức hoạt động trở lại chợ theo lộ trình.

Tương ứng với từng giai đoạn vận hành cụ thể, Sở Công thương yêu cầu công ty cần tuân thủ các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch và các giải pháp phù hợp; cần có cơ chế kiểm tra, giám sát các quy định phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện.

Khi còn là điểm trung chuyển hàng hóa lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức trung bình 300 tấn/ngày đêm. ẢNH: N.PHƯƠNG

Theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức, việc mở cửa lại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 18-12-2021, giai đoạn này công ty tổ chức cho thương nhân hoạt động lại với điều kiện phải tiêm ngừa đủ theo quy định hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong thời hạn sáu tháng, có cam kết thực hiện các qui định phòng chống dịch COVID-19.

Công ty sẽ đưa các điểm kinh doanh đã đăng ký vào hoạt động khoảng 52%. Cụ thể, bố trí 735/1.414 ô vựa tại ba nhà lồng chợ A, B, C và khu ki ốt. Dự kiến nhân sự hoạt động khoảng 11.000 người. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 10 giờ sáng hôm sau.

Giai đoạn hai, sau hai tuần mở của hoạt động, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công ty từng bước lấp đầy các ô vựa đưa chợ hoạt động trở lại bình thường 100%.

Theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, hôm 19-12 có 212/1.384 ô vựa kinh doanh, lượng hàng về chợ đạt khoảng 663 tấn trong đó sản lượng rau củ quả ước đạt 526 tấn, sản lượng trái cây ước đạt 137 tấn.

Sản lượng hàng hóa về chợ bằng 20% so với trước dịch. Nguyên nhân là do bên ngoài xung quanh chợ tình trạng kinh doanh tự phát chưa được giải quyết triệt để.

Trước đó, chợ đầu mối Thủ Đức, với đặc thù nằm trong khu vực dân cư, công tác kiểm soát người ra vào chợ khó đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên chợ vẫn duy trì hoạt động theo hình thức điểm tập kết, trung chuyển. Lượng hàng về điểm tập kết trung bình ước đạt 300 tấn/đêm.

Hàng hóa về chợ đầu mối Thủ Đức được cung cấp cho các chợ truyền thống, các khu công nghiệp siêu thị ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chợ gồm ba khu vực kinh doanh rau củ quả, trái cây và hoa tươi…Số khách giao dịch bình quân tại chợ 10.000 người/đêm, lượng hàng về chợ  bình quân 3.200 tấn/ngày đêm.

Hiện nay có 202/233 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại. ẢNH: TÚ UYÊN

Tính đến nay ba chợ đầu mối của TP.HCM đã hoạt động trở lại bình thường gồm: Chợ đầu mối Bình Điền mở lại từ đêm 31-10 đến nay, tổng lượng rau củ quả, thủy hải sản ước đạt 1.100 tấn/đêm; chợ đầu mối Hóc Môn hoạt động lại từ đêm 21-10 đến nay, tổng lượng rau củ quả ước đạt 1.500 tấn/đêm; và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vừa hoạt động hôm 18-12.

Theo Sở Công Thương, tính đến ngày 20-12 trên địa bàn TP có 202/233 chợ truyền thống hoạt động. Dự kiến từ ngày 21 đến 26-12 tổ chức hoạt động trở lại bảy chợ, gồm chợ Khiết Tâm, chợ Tam Hải, chợ Lê Mai (Linh Trung 2, TP Thủ Đức). Chợ Tân Kiểng 1, chợ Tân Quy, chợ Tân Thuận, chợ Cư xá Ngân Hàng (quận 7).

Hiện nay hầu hết các hệ thống phân phối hiện đại đã mở cửa hoạt động trở lại  gồm 45/46 trung tâm thương mại (riêng TTTM The Garden Mall, quận 5 đang tạm ngưng do sử dụng làm Bệnh viện dã chiến); 237/237 siêu thị và 3.026/3.101 cửa hàng tiện lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.