Chiến sự Nga - Ukraine 3-4: Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea; Moscow cảnh báo EU sẽ rơi vào ‘hố nợ’ liên quan tài sản Nga

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea; Belgorod và Kursk liên tục bị không kích; Nga nêu thương vong lính Ukraine; Chủ tịch Duma Quốc gia cảnh báo EU về “hố nợ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố tấn công vào hạ tầng đối phương.

Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng trong ngày 2-4 đã có 213 cuộc giao tranh dọc theo chiến tuyến, với những trận đánh ác liệt nhất diễn ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Từ đầu ngày, đã có tổng cộng 213 cuộc giao tranh. Đối phương đã tiến hành 36 cuộc không kích, thả 119 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.545 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện 2.822 cuộc pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của quân đội ta” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo bộ này, Nga đã tổn thất khoảng 1.300.030 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.300 thương vong trong ngày 2-4.

chien-su-nga-ukraine-3-4.png
Lữ đoàn cơ giới số 30 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Theo thông báo của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, vào rạng sáng 2-4, lực lượng Ukraine, với sự hỗ trợ của tình báo quân sự, đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại sân bay Kirovske ở bán đảo Crimea.

Theo thông cáo, cuộc tấn công đã phá hủy một máy bay tuần tra An-72P của Nga và một địa điểm dùng để chuẩn bị UAV.

Quân đội Ukraine cho biết cơ sở này đóng vai trò là căn cứ và điểm huấn luyện trước khi bay cho UAV hạng nặng Orion và xác nhận rằng 4 UAV đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một hệ thống radar di động P-37 "Sword" thời Liên Xô tại sân bay này.

Nga chưa bình luận về cuộc tấn công.

. Cùng ngày, tập đoàn khí đốt tự nhiên nhà nước Nga Gazprom cáo buộc 3 UAV của Ukraine tấn công một trạm nén khí ở miền nam Nga, phục vụ cho đường ống xuất khẩu TurkStream.

Theo Gazprom, trạm nén khí Russkaya, nằm ở tỉnh Krasnodar gần bờ Biển Đen, không bị hư hại vì tất cả UAV đều bị bắn hạ.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran tiếp tục đẩy giá dầu và khí đốt lên cao .

Theo Kyiv Independent, nếu cuộc tấn công có diễn ra, đây sẽ là diễn biến leo thang mới nhất trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ của Nga, sau khi hai trong số các cảng dầu lớn nhất của Moscow ở Biển Baltic - Primorsk và Ust-Luga - đã bị tấn công bằng UAV tầm xa.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Được khánh thành vào năm 2020, đường ống dẫn khí TurkStream vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga thông qua hai đường ống song song, một đường ống dẫn trực tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ và một đường ống đi qua Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng Balkan và Trung Âu.

Trước khi được vận chuyển dưới Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ, khí đốt được nén tại trạm nén Russkaya, biến cơ sở này trở thành yếu tố then chốt cho hoạt động của đường ống dẫn khí.

Nga hạ hơn 1.300 binh sĩ Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga ngày 2-4 đã tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự-công nghiệp, năng lượng, giao thông và cảng biển của Ukraine cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Ukraine đã mất khoảng 1.305 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Nga nói rằng Ukraine đã mất khoảng 170 binh sĩ và 3 khẩu pháo dã chiến trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga; hơn 190 binh sĩ, một xe tăng và 2 xe bọc thép chở quân do Mỹ sản xuất trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 185 binh sĩ cùng 4 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Kiev cũng tổn thất hơn 375 binh sĩ, 1 xe tăng và 10 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga; hơn 335 binh sĩ và 1 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 50 binh sĩ và 1 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 291 UAV và 5 quả bom thông minh của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, chính quyền tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các khu định cư ở tỉnh bằng khoảng 110 UAV và hơn 30 quả đạn trong ngày 2-4.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Alexander Khinshtein cũng báo cáo rằng Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng 47 UAV và bắn pháo vào khu vực này 31 lần.

Nga cảnh báo EU sẽ rơi vào “hố nợ”

2.png
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 2-4, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin nói rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải đối mặt với một “hố nợ” khi sử dụng lợi nhuận từ các tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, theo đài RT.

Các nước châu Âu đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga vào năm 2022, phần lớn được lưu giữ tại Euroclear có trụ sở ở Bỉ.

Dù đến nay EU vẫn chưa thể tịch thu trực tiếp số tiền này, họ đã chuyển giao lợi nhuận phát sinh từ các tài sản – ước tính khoảng 3,5 4 tỉ euro (3,7 - 4,2 tỉ USD) mỗi năm – cho Ukraine.

Hôm 1-4, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU - bà Kaja Kallas thông báo thêm một khoản 80 triệu euro (92 triệu USD) được trích từ nguồn lợi này.

Bình luận về thông báo trên, ông Volodin cáo buộc các nhà hoạch định chính sách EU “có xu hướng cướp bóc và chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của người khác”.

“Một lần nữa, họ lại lấy đi khoản lợi từ tài sản bị đóng băng của chúng tôi. Và số tiền này sẽ phải được hoàn trả kèm lãi suất – không có cách nào khác!” - ông Volodin viết trên mạng xã hội.

“Tất cả những người liên quan, bao gồm cả bà Kallas, sẽ rơi vào một ‘hố nợ’” - ông Volodin cảnh báo.

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Volodin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.