Chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh Trường Công an nhân dân

(PLO)- 1.192 chỉ tiêu vào Trường Công an nhân dân là số liệu vừa được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) công bố.

Theo đó, chỉ tiêu vào các trường CAND năm nay giảm mạnh, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào năm học viện, ĐH CAND là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân và ĐH Phòng cháy, chữa cháy.

Mức điểm thưởng cho thí sinh đạt giải năm nay cũng giảm, trong đó giải nhất quốc gia chỉ được cộng 1 điểm.

Năm nay, chỉ tiêu vào các trường CAND giảm mạnh, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào năm học viện, ĐH. ẢNH: INTERNET

Cụ thể, Trường Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 235 chỉ tiêu, Trường Học viện Cảnh sát nhân dân là 350 chỉ tiêu, Trường ĐH An ninh nhân dân là 175 chỉ tiêu, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 290 chỉ tiêu và cuối cùng trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 142 chỉ tiêu.

Năm nay, việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỉ lệ 10% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỉ lệ nữ sơ tuyển; đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, trung cấp.

Bên cạnh đó, cũng nghiêm cấm tình trạng thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh, nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

Quy trình sơ tuyển gồm: Kiểm tra học lực, hạnh kiểm tại học bạ; xét phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khỏe; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.

Mặt khác, những đối tượng tuyển thẳng, cộng điệm xét tuyển vào các trường CAND được quy định như sau:

- Đối tượng tuyển thẳng:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn toán, vật lý được tuyển thẳng vào tất cả trường CAND.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn hóa được tuyển thẳng vào T34.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh được tuyển thẳng vào đào tạo ngành y theo chỉ tiêu của Bộ Công an.

- Cộng điểm khi xét tuyển vào các trường CAND (ngoài điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

+ Đối tượng: Là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, vật lý, hóa, sinh, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh khi đăng ký xét tuyển vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải.

+ Mức điểm thưởng như sau: Giải Nhất được cộng 1,0 điểm, giải Nhì được cộng 0,75 điểm, giải Ba được cộng 0,5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0,25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm thưởng được các trường CAND cộng cho thí sinh trước khi tổ chức xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.