Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị yêu cầu kiểm điểm

(PLO) – Liên quan đến việc tuyển sinh năm học 2017-2018 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu trường  tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Theo đó, TP yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo đề án tuyển sinh và phương án tài chính năm học 2017-2018 cho Ban cán sự Đảng UBND TP trước khi khai giảng năm học mới, đảm bảo tuyển sinh, dạy học đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Cạnh đó, trường cần sớm xây dựng đề án tuyển sinh năm học tiếp theo, trong đó chú trọng việc đào tạo cán bộ y tế cho TP. Nếu muốn mở rộng đối tượng tuyển sinh  toàn quốc, trường cần chuẩn bị kỹ những điều kiện như phương án tự chủ tài chính, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giảng viên… trình Ban cán sự Đảng ủy UBND TP xem xét trước khi đăng ký với bộ GD-ĐT.

Những năm trước đây, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu TP.HCM. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh năm 2017, ông Đinh La Thăng (lúc đó là Bí thư Thành ủy) đã chỉ đạo trường thay đổi khu vực tuyển sinh. Về vấn đề này, trường đã gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP, sau đó nhận được kết luận của Văn phòng Thành ủy TP.HCM ghi rõ: “thực hiện tuyển sinh đầuvào đối với cả nước… áp dụng từ năm học 2017-2018”.

Cuối tháng 3-2017, trường đã đăng thông tin tuyển sinh toàn quốc dù chưa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM. Ba tháng sau, UBND TP gửi công văn “chưa cho phép trường mở rộng đối tượng tuyển sinh toàn quốc, vẫn giữ nguyên tuyển sinh như những năm trước đây”. Việc này khiến cho 12.000 thí sinh không có hộ khẩu TP.HCM đăng ký vào trường sẽ phải thay đổi nguyện vọng.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh, lãnh đạo TP đã chấp nhận cho tất cả thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM đã đăng ký được dự thi vào trường năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.