Chi tiết phương án tinh gọn bộ máy của Đại học Quốc gia Hà Nội

(PLO)- Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thành lập đơn vị mới theo hướng một tổ hợp bao gồm một số đơn vị nghiên cứu khoa học thành viên và trung tâm hỗ trợ, dịch vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo về định hướng, phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ 36 giảm xuống còn 25 đơn vị thành viên, trực thuộc (giảm 30,5%).

Theo đó, Đại học quốc gia Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm/Công viên công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo theo hướng là một tổ hợp bao gồm một số đơn vị nghiên cứu khoa học thành viên và trung tâm hỗ trợ, dịch vụ.

Tổ hợp này là đầu mối tổ chức được hình thành từ việc sáp nhập 6 đơn vị trực thuộc: Viện Công nghệ thông tin, Viện Tài nguyên và môi trường, Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học, Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Sau khi được sáp nhập vào Trung tâm/Công viên công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, từng đơn vị tiến hành xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nội bộ và dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động mới của đơn vị, báo cáo trước ngày 6-1-2025.

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội giảm 11 đơn vị sau khi tinh gọn bộ máy.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ thành lập Viện Đại học số và Khảo thí, hoặc Viện Khảo thí và Đào tạo số, trên cơ sở hợp nhất Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với đó, sáp nhập nguyên trạng Bệnh viện Đại học Y dược vào Trường Đại học Y dược; sáp nhập nguyên trạng Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội vào Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội; hợp nhất Khoa Quốc tế Pháp ngữ vào Trường Quốc tế.

Đối với cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội, 3 trường trực thuộc (Trường Quản trị và kinh doanh, Trường Quốc tế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật), 11 đơn vị thành viên (gồm 9 trường đại học thành viên, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển và Viện Trần Nhân Tông) và 10 đơn vị trực thuộc khác, Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu có đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy nội bộ, báo cáo trước ngày 4-1-2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.