Chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Cần Thơ

(PLO)- Học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 ở Cần Thơ trong ba ngày 5, 6 và 7-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Học sinh ở Cần Thơ thi tuyển vào lớp 10. Ảnh: CTV

Học sinh ở Cần Thơ thi tuyển vào lớp 10. Ảnh: CTV

Về phương thức tuyển sinh, tổ chức thi tuyển tại tất cả trường THPT công lập; tổ chức xét tuyển với các trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, với các trường THPT công lập ở quận, chỉ tiêu tuyển từ 66-71% số học sinh đã tốt nghiệp THCS. Tại các huyện, chỉ tiêu tuyển từ 71-76% số học sinh đã tốt nghiệp THCS.

Đối với các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng: Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị phối hợp với các phòng GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn để tuyển số học sinh chưa trúng tuyển lớp 10 tại các trường công lập hoặc học sinh không tham gia thi tuyển.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP Cần Thơ được đăng ký 5 nguyện vọng (NV). Cụ thể:

NV 1 là Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

NV 2, học sinh chỉ được chọn một trong hai hình thức để đăng ký gồm NV2a là trường THPT công lập thứ nhất trên địa bàn quận/huyện nơi học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc Trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Cần Thơ; NV2b là trường THPT công lập bất kỳ trên địa bàn TP.

Các trường tuyển sinh theo NV2b không quá 5% so với chỉ tiêu tuyển sinh đã được duyệt. Thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường đăng ký dự tuyển từ 10% điểm chuẩn trúng tuyển trở lên thì sẽ được xét nguyện vọng này. NV2b được xét từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển của thí sinh.

NV3 là trường THPT công lập thứ hai trên địa bàn quận/huyện nơi học sinh đã tốt nghiệp THCS (không trùng NV2) hoặc Trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

NV4 là trường THPT công lập thứ nhất bất kỳ trên địa bàn TP (không trùng với trường đã chọn ở NV2 và NV3).

NV5 là là trường THPT công lập thứ hai bất kỳ trên địa bàn TP (không trùng với trường đã chọn ở NV2, NV3 và NV4).

Quá trình xét tuyển sẽ ưu tiên theo thứ tự NV 1, 2, 3, 4 và 5. Thí sinh đã trúng tuyển không được thay đổi nguyện vọng khác (kể cả chuyển trường).

Học sinh đã tốt nghiệp THCS ngoài địa bàn TP Cần Thơ được đăng ký tối đa hai NV. NV1 là Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (nếu thí sinh đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định). NV2 là Trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS trong và ngoài địa bàn TP có thể tham gia tuyển sinh vào các trường THPT tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên.

Với các trường công lập, thi vào hai ngày 5 và 6-6 các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; ngày 7-6 thi các môn chuyên.

Bạn đọc xem chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 nêu trên tại đây

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.