Cần Thơ: Chất lượng giáo viên chưa đồng đều, chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới

(PLO)- Báo cáo của UBND TP Cần Thơ về thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông cho thấy chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý chưa đồng đều, chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-2, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ làm việc với UBND TP thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.

Đoàn ĐBQH Cần Thơ giám sát về giáo dục

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của UBND TP, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ngoài những kết quả đạt được thì còn một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể như cơ sở vật chất phục vụ triển khai chương trình tại một số địa phương vẫn chưa đáp ứng kịp thời. Kích cỡ bàn ghế học sinh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa phù hợp với các đối tượng học sinh. Phòng học bộ môn của một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo diện tích, thiết bị bên trong theo quy định.

Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các vùng thuận lợi và khó khăn. Một bộ phận giáo viên trong từng cấp học còn thiếu động lực tự học và đổi mới, chưa bắt kịp yêu cầu về đổi mới quản lý, chương trình, phương pháp giáo dục, khả năng sử dụng công nghệ thông tin.

Năng lực thực hành, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục còn hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục còn thừa, thiếu cục bộ. Đội ngũ giáo viên còn chưa đồng bộ về cơ cấu đối với cấp THCS và cấp THPT trong bối cảnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có một số môn học mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình trình bày báo cáo của UBND TP tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình trình bày báo cáo của UBND TP tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Đánh giá về chất lượng, nội dung SGK giáo dục phổ thông, báo cáo cho thấy còn một số hạn chế, bất cập như một số nội dung được sử dụng trong một số đầu SGK chưa đảm bảo tính liên thông giữa các môn học/hoạt động giáo dục.

Cạnh đó, ngữ liệu hình ảnh được sử dụng chưa được chọn lọc, đặc sắc. Một số hình ảnh chưa tập trung vào nội dung chính cần biểu đạt. Cấu trúc bài chưa đảm bảo đủ các thành phần theo quy định. Một số câu hỏi, yêu cầu chưa rõ ràng về mục tiêu và kết quả.

Việc lựa chọn SGK theo quy định khoảng hai tháng với số lượng đầu sách khá nhiều gây khó khăn cho giáo viên, cán bộ quản lý trong việc vừa dạy học, vừa nghiên cứu chuyên sâu để lựa chọn SGK.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.