Chỉ 178 thí sinh đạt điểm đánh giá năng lực hơn 1.000/1.200 điểm

(PLO)- Trong gần 93.000 thí sinh dự thi cả hai đợt, chỉ 178 thí sinh đạt điểm đánh giá năng lực hơn 1.000, theo thang điểm 1.200 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2, kỳ thi do ĐH này vừa tổ chức trong sáng 22-5 vừa qua.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đợt 2 có 38.774 thí sinh đã tham dự kỳ thi, trong đó 25.255 thí sinh đã dự thi đợt 1.

Theo TS Chính, kết quả phân tích thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 671,9 điểm, 61 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.107 điểm và thấp nhất là 212 điểm.

Phổ điểm đợt 2

Phổ điểm đợt 2

Như vậy, cả hai đợt thi năm 2022 có tổng cộng 92.891 thí sinh dự thi, trong đó có 178 em có điểm trên 1.000. Điểm thi tính chung cả hai đợt có phần thấp hơn so với năm trước, dù số thí sinh dự thi nhiều hơn 20.000 em.

Cụ thể phổ điểm như sau:

Phổ điểm hai đợt thi của thí sinh

Phổ điểm hai đợt thi của thí sinh

Phổ điểm đánh giá năng lực trong 4 năm qua

Phổ điểm đánh giá năng lực trong 4 năm qua

TS Chính cho hay, phân bố điểm của 92.891 (sử dụng kết quả thi cao nhất của thí sinh nếu dự thi cả hai đợt) có dạng phân bố chuẩn và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển.

“Phân bố điểm này đồng dạng với phân bố điểm của các năm trước, tuy nhiên có phần ‘lệch trái’ nhẹ thể hiện kết quả thi có phần thấp hơn. Điều này một phần có thể do nhóm thí sinh năm 2022 bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khó khăn hơn nhóm thí sinh của các năm trước như lịch học bị gián đoạn, hình thức học tập chuyển một phần sang trực tuyến…” - TS Chính phân tích.

Được biết, năm nay có 86 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả đánh giá năng lực này để xét tuyển. Trong đó, 62 trường tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM với hơn 380.000 nguyện vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.