Chặt chém khách…, trách nhiệm trực tiếp ở điểm đến

(PL)- Ngày 12-4, Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình du lịch trong quý I-2016.

Tại buổi họp báo, nói về nạn trộm cắp, chèo kéo, chặt chém khách…, ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch) thừa nhận đây là những việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam và là vấn đề mà ngành du lịch bị ảnh hưởng nhưng theo ông Tuấn, đây là hoạt động mang tính xã hội, tự ngành du lịch không thể kiểm soát được. “Muốn chặn đứng, ngăn chặn được tiêu cực thì cần sự vào cuộc của nhiều ngành, thực tế cho thấy ở đâu cấp ủy chính quyền vào cuộc thì ở đó vấn đề sẽ giải quyết. Ngành du lịch có trách nhiệm nhưng trách nhiệm trực tiếp là ở các điểm đến, thứ hai là các công ty lữ hành, khách sạn” - ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng cho biết Tổng cục đang phối hợp để đưa các đoàn làm phim lớn vào nước ta. Vào cuối tháng 12 - 2015, Tổng cục đã đưa đoàn làm phim từ Bollywood (Ấn Độ) sang khảo sát Việt Nam, đoàn làm phim Ý cũng đang khảo sát.

Báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy trong ba tháng đầu năm, khách du lịch tới Việt Nam đã có đà tăng trưởng mới. Lượng khách quốc tế đạt gần 2,5 triệu lượt (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015), lượng khách du lịch nội địa đạt 18,7 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 109.137 tỉ đồng (tăng 21,2 % so với cùng kỳ năm 2015).

Đặc biệt, báo cáo cũng cho hay lượng khách du lịch Trung Quốc đi theo đường hàng không đến khu vực miền Trung tăng trưởng mạnh, trong khi số lượng đi đường bộ qua biên giới giảm. Điều này thể hiện chính sách miễn thị thực đã tác động kịp thời để đẩy mạnh phát triển du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.